Pháp đình

Giết bạn tình đồng tính ngay trên giường để cướp

30/01/2015, 07:35

Lợi dụng lúc anh V. mất cảnh giác Bình đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh tử vong tại chỗ.

132

Bị cáo Nguyễn Văn Bình

Đây là mức án cao nhất đối với người chưa thành niên phạm tội theo luật định. 

Theo cáo trạng, chiều 9/10/2013, Bình gặp anh T.T.V. tại công viên 23/9, quận 1. Anh V. rủ Bình đi chơi, ăn uống và cùng anh thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm trên địa bàn quận Bình Tân. Sáng hôm sau, trước khi đi làm, anh V.  chở Bình đến một siêu thị gần đó cho tiền đi chơi, dặn chiều quay lại đón. Lúc này, biết anh V. có tài sản nên Bình nảy sinh ý định chiếm đoạt, đi mua dao chuẩn bị để sẵn trong người. Tối hôm đó, trong lúc quan hệ tình dục, lợi dụng lúc anh V. mất cảnh giác Bình đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Bình chiếm đoạt tiền, tài sản và xe máy của anh V. bỏ trốn.

Sau ba tháng lẩn trốn, Bình bị Công an TP HCM bắt tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.