Pháp đình

Giết chết cháu họ, lĩnh án 14 năm tù

01/06/2016, 06:18
image

Sau khi gây án, Tưởng ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

toa_31_JQDF

Bị cáo Lê Quang Tưởng tại phiên toà. (Ảnh: TPO)

Ngày 31/5, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử và tuyên phạt 14 năm tù giam đối với bị cáo Lê Quang Tưởng (SN 1981, ở Thanh Oai, Hà Nội) về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, khoảng 22h45 ngày 28/6/2015, Tưởng đi xe máy đến quán trong thôn để uống bia cùng vài người bạn. Khoảng 15 phút sau, Đặng Ngọc Đông, cháu họ của Tưởng cũng đến uống bia tại đây.

Do trước đây từng có xích mích với gia đình Đông nên khi thấy Đông đến, Tưởng đứng dậy lấy xe máy ra về. Thấy vậy, Đông đi xe máy đuổi theo sau, rồi dùng chân đạp vào lưng Tưởng khiến cả hai cùng bị ngã xe. Ngay lập tức, Đông lao đến tấn công Tưởng. Trong lúc giằng co, Tưởng dùng dao gấp đâm thấu ngực trái người cháu họ. Sau khi gây án, Tưởng ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Còn Đông dù được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi vì mất quá nhiều máu.

>>> Video: Bố tấn công bác sĩ khi con bị sốt tại Viện Nhi TƯ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.