An ninh hình sự

Giết người cùng làng, chở thi thể phi tang chỉ để cướp 500 nghìn đồng

24/12/2022, 11:11

Lợi dụng quãng đường vắng, Thắng đã dùng dao chuẩn bị từ trước sát hại nạn nhân rồi cướp tài sản.

Ngày 24/12, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin chính thức về kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người xảy ra ở huyện Ân Thi.

img

Thi thể nạn nhân bị hung thủ mang ra phi tang ở con mương cạn bên cánh đồng.

Theo điều tra, vào khoảng 17h ngày 21/12/2022, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện 1 tử thi là nam giới tại cánh đồng thôn Quanh, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Trên vùng mặt tử thi có nhiều vết thương và 1 vết thương đứt ngang cổ, xung quanh hiện trường có nhiều vết máu.

Xác định đây là vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Ân Thi phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ân Thi tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tập trung điều tra.

img

Nghi phạm Thắng tại cơ quan điều tra.

Qua đó, xác định nạn nhân tử vong là ông Ngô Văn Đình (sinh năm 1963, trú thôn An Trạch, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với các tang vật, dấu vết hiện trường, sau 5 tiếng vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định, bắt giữ đối tượng Bùi Quyết Thắng (SN 1992, ở thôn An Trạch, xã Đặng Lễ) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thắng khai nhận, chiều 21/12, Thắng thuê ông Đình điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream BKS 89B1-457.12 đi từ nhà đến thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động.

Khi đi đến khu vực cánh đồng thuộc thôn Quanh, Thắng nảy sinh ý định cướp tài sản của ông Đình nên đã sử dụng dao mang theo từ trước chém nhiều nhát vào vùng mặt, cổ, tay của nạn nhân rồi chiếm đoạt số tiền gần 500 nghìn đồng. Sau khi gây án, Thắng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Được biết, đối tượng Thắng đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Còn nạn nhân hiện sinh sống một mình, hai con ở xa.

Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

img

Tạm giữ hình sự lái xe gây TNGT liên hoàn khiến 5 người thương vong

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.