Điều tra

Giết người, cướp xe máy, lẩn trốn 25 năm vẫn không thoát

30/10/2019, 10:02

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt nghi can thuê xe ôm chở đi thăm người nhà rồi ra tay đánh, cướp xe máy sau 25 năm lẩn trốn.

img
Đối tượng Phùng Khắc Phú tại cơ quan điều tra.

Ngày 30/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt giữ và di lý đối tượng Phùng Khắc Phú (49 tuổi, ở huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội) từ TP Hà Nội về trại tạm giam Công an tỉnh để phục hồi công tác điều tra. Đối tượng Phú là nghi can gây án Giết người, Cướp tài sản tại Đắk Lắk cách đây 25 năm.

Hồi đầu năm 1994, đối tượng Phú vào TX Buôn Ma Thuột (nay là TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) làm ăn. Trong thời gian đó, Phú nợ nần nhiều. Để có tiền trả nợ, Phú đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Đến chiều ngày 5/5/1994, Phú ra chợ mua một búa đinh làm hung khí gây án. Sau đó, Phú thuê ông Ng.X.T. (SN 1950, ở phường Thắng Lợi, TX Buôn Ma Thuột, là người hành nghề xe ôm) chở vào huyện Cư M’gar để thăm người thân. Tuy nhiên, trên đường đi, Phú lấy lý do trời tối nên yêu cầu ông T. quay xe về.

Trên đường về ngang qua lô cao su, Phú lấy búa đinh đánh nhiều nhát vào vùng đầu khiến ông T. ngã xuống đường nằm bất động. Sau đó, Phú kéo ông T. vào lô cao su giấu rồi cướp chiếc xe máy. Đến sáng hôm sau, người dân phát hiện ông T. còn sống và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Về phần hung thủ, gây án xong, Phú gửi xe máy lên xe khách rồi trốn ra huyện Ba Vì. Sau đó, tiếp tục trốn vào huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) sinh sống và xây dựng gia đình. Sau 25 năm lẩn trốn, cuối cùng Phú đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt đưa về quy án.

Vụ án đang được Công an tỉnh tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.