Pháp luật

Giết người xong, quay lại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu

11/12/2017, 15:00

Khi bác sĩ thông báo nạn nhân đã tử vong, anh ta còn giả vờ chửi, đấm vỡ cửa kính của bệnh viện.

DSC_8881

Nghi phạm diễn lại cảnh đâm ông Tuấn dẫn đến tử vong

Ngày 11/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an huyện Lâm Hà, áp giải nghi can Lê Sỹ Quốc Thái Anh (19 tuổi, trú tại khu Hoàn Kiếm 3, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà) và bạn gái tên P. T. T.T (14 tuổi, ngụ tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) tiến hành dựng lại hiện trường vụ án mạng khiến ông Trịnh Anh Tuấn (61 tuổi, trú thôn Tầm Xá, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà) tử vong xảy ra vào đêm ngày 7/12.

>>> Video dựng lại hiện trường thanh niên đâm tử vong người đàn ông đi đường:

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 22h30 ngày 7/12, ông Tuấn chạy xe máy trên đường liên xã (đoạn qua thôn Tầm Xá, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà) thì gặp Lê Sỹ Quốc Thái Anh chở theo bạn gái T. đi ngược chiều. Lúc này, cho rằng ông Tuấn pha đèn vào mặt mình, nên đối tượng Anh lớn tiếng chửi ông người đàn ông này. Thấy ông Tuấn không phản ứng gì,  anh ta còn quay đầu xe đuổi theo, dùng chân đạp xe ông nạn nhân ngã xuống đường.

Tiếp đó, gã dùng dao bấm đâm 4 nhát vào bụng và lưng ông Tuấn khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ. Gây án xong, cậu ta và bạn gái lên xe bỏ đi. Lúc này, dù bị thương nặng nhưng ông Tuấn cố bò vào một nhà dân gần đó cầu cứu. Ông Tuấn nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Đối tượng Anh, sau khi bỏ chạy được khoảng 1km, đã vứt con dao bấm vào vườn cà phê. Sau đó, đối tượng cùng bạn gái điều khiển xe quay lại hiện trường leo lên xe ô tô, cùng người dân đưa ông Tuấn đi cấp cứu. Tại bệnh viện, khi bác sĩ thông báo nạn nhân đã tử vong, đối tượng giả bộ, tỏ thái độ điên cuồng, chửi bác sĩ, dùng tay đấm vỡ cửa kính của bệnh viện.

Tuy nhiên, hành động của đối tượng Anh đã khiến cơ quan công an nghi ngờ có liên quan đến cái chết của nạn nhân và đối tượng bị tạm giữ ngay trong đêm. Ngay sau đó, bạn gái của đối tượng cũng được triệu tập lấy lời khai dưới sự giám hộ của gia đình. Tại cơ quan công an, cả hai quanh co không thừa nhận hành vi giết ông Tuấn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến tối ngày 8/12, đối tượng Anh và bạn gái đã khai nhận toàn bộ hành vi giết hại ông Tuấn.

Hiện nguyên nhân vụ án đang được các cơ quan chức năng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.