Pháp đình

Giết người yêu vì bị chia tay, nam thanh niên lĩnh án tù chung thân

12/09/2022, 14:51

Bị chia tay, một nam thanh niên dùng dao cắt cổ người yêu tại một phòng trọ trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Ngày 12/9, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Hiếu (30 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình) về tội “Giết người”.

img

Nguyễn Đức Hiếu tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Hiếu và N.T.T.H (trú huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) có quan hệ tình cảm từ cuối năm 2020.

Giữa tháng 08/2021, chị H. nhắn tin cho Hiếu nói muốn chia tay nhưng Hiếu không trả lời.

Thấy chị H. dẫn bạn trai về phòng trọ và có cử chỉ thân mật nên Hiếu nảy sinh ý định giết chị H.

Khoảng 21h36 ngày 29/8/2021, Hiếu lấy một con dao sang nấp tại cửa phòng trọ chị H.

Khi thấy chị H đi vào phòng, Hiếu đứng sau lưng dùng dao cắt một nhát vào cổ chị này khiến nạn nhân ngã xuống sàn, la hét kêu cứu.

Thấy có người cùng dãy trọ đang đứng nhìn, Hiếu đóng cửa phòng trọ lại và dùng dao cứa nhiều nhát vào cổ chị H.

Sau khi sát hại người yêu, Hiếu dùng dao để tự vẫn nhưng chỉ bị thương ngoài da.

Theo kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 63/KLGĐ ngày 14/01/2022 của Trung tâm Pháp y tâm thần Khu vực Miền trung, hành vi Nguyễn Đức Hiếu trước, tại thời điểm gây án và sau khi gây án bị rối loạn loại phân liệt hạn chế về khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Sau khi xem xét HĐXX TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Đức Hiếu tù chung thân về tội "Giết người".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.