An ninh hình sự

Giết nữ sinh tàn nhẫn rồi thản nhiên tổ chức ăn nhậu

22/06/2015, 14:21

PC45 Công an An Giang đã bắt được nghi can giết nữ sinh, cướp tài sản tại xã Mỹ An, huyện Chợ Mới

 Sáng 22/6, đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang (PC45) cho biết, 16g chiều 21/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Hơn (SN 1998, trú tại ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

hon
Nghi phạm Trần Văn Hơn

 Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 6h30 ngày 21/6, sau khi Long Xuyên trở về nhà, vợ chồng anh Phan Văn Linh (sinh năm 1971) và chị Nguyễn Thị Cẩm Em (sinh năm 1973) thấy con gái Phan Thị Cẩm Hường (SN 2002, học sinh lớp 8, Trường THCS Mỹ An, Chợ Mới), chết bất thường, tư thế nằm ngữa trên nền gạch, hiện trường thì đầy máu và có dấu hiệu xô xát.

hientruong
Hiện trường xảy ra vụ án

 Vợ chồng anh Linh đã trình báo vụ việc với Công an địa phương. Nhận được tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang đã cử ngay tổ công tác đặc biệt, do Đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng PC45 dẫn đầu có mặt tại Mỹ An tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, truy bắt hung thủ.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều xác định xác định được nghi phạm gây ra vụ án là Trần Văn Hơn, người cùng xóm với nạn nhân, nên đã tiến hành bắt khẩn cấp nghi phạm này.

hon2
Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Hơn

 Tại Cơ quan Điều tra, sau một hồi quanh co chối tội không thành, Hơn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng 6h30 phút ngày 21/6, thấy Cẩm Hường ở nhà một mình nên Hơn đã lén vào nhà trộm chiếc điện thoại di động hiệu Mobiistar của Hường, nhưng khi thực hiện hành vi trộm thì bị Cẩm Hường phát hiện. Sợ bị Cẩm Hường tố cáo nên Hơn đã dùng tay bịt miệng và bóp cổ Cẩm Hường. Sau đó, tiếp tục dùng dây sạc điện thoại siết cổ Cẩm Hường, rồi lấy dao cắt nhiều nhát vào cổ nạn nhân...

Sau khi gây án, Hơn lấy chiếc điện thoại và nhanh chóng rời khỏi hiện trường về nhà tổ chức nhậu với bạn thì bị bắt giữ.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.