An ninh hình sự

Giết xe ôm phi tang dưới mương rồi cướp xe

23/08/2017, 21:12

Do bị nghiện game lại không có tiền tiêu xài nên Bình nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.

nghi-pham-1503479192

Bắt nghi phạm cướp xe, giết người xe ôm rồi phi tang dưới mương. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Theo thông tin của Tuổi trẻ, sau 36 giờ lẩn trốn, chiều 23/8, nghi phạm Thái Thanh Bình (23 tuổi), ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang) đã bị bắt giữ và khai nhận đã giết chết người chạy xe ôm để cướp tài sản, lấy tiền chơi game.

Theo lời khai ban đầu của Bình, do bị nghiện game lại không có tiền tiêu xài nên Bình nảy sinh ý định đi giết người cướp tài sản.

Sau khi chuẩn bị sẵn 1 con dao bấm mũi nhọn, khoảng 23h đêm 21/8, Bình đi lang thang tới đoạn đường Lạc Hồng, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) để tìm con mồi ra tay.

Thấy ông Huỳnh Thanh Phong (49 tuổi, hành nghề chạy xe ôm) đang ngồi đợi khách nên Bình nảy sinh ý định giết người này để cướp xe.

Theo VnEpress, sau khi có đối tượng, Bình vờ kêu lái xe tấp vào lề để xuống tiểu tiện. Không nghi ngờ, ông Phong vừa dừng xe lại liền bị khách đâm nhiều nhát từ phía sau, tử vong.

Bình kéo thi thể nạn nhân bỏ xuống mương nước phi tang, rồi cướp xe máy cùng 200.000 đồng đi thuê phòng trọ ngủ.

Sáng hôm sau, người dân phát hiện thi thể ông Phong nên trình báo công an.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.