Thế giới

Giới chức Mỹ tin tưởng năng lực của tân Giám đốc FBI

03/08/2017, 12:41

Thượng viện Mỹ xác nhận cựu luật sư thuộc Bộ Tư pháp nước này, ông Christopher Wray chính thức là tân Giám đốc...

29

Tân Giám đốc FBI Christopher Wray

Ông Wray chính thức được Thượng viện Mỹ phê chuẩn trở thành Giám đốc FBI với 92 phiếu thuận và 5 phiếu chống. Đây là thông tin mới nhất kể từ khi cựu Giám đốc FBI James Comey bị Tổng thống Donald Trump sa thải vào ngày 9/5 năm nay.

Trong phiên điều trần hồi tháng 7, ông Wray thề sẽ trung thành với Hiến pháp Mỹ, giữ vị trí độc lập, không cam kết trung thành với Tổng thống Trump và sẽ từ chức trong trường hợp bị Tổng thống yêu cầu thực hiện những việc phi pháp.

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Chuck Grasslay cũng khẳng định, lý lịch của ông Wray cho thấy ông là người độc lập - một yếu tố “cực kỳ quan trọng” đối với vị trí Giám đốc FBI.

Ngoài ra, cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder và cựu Thứ trưởng Tư pháp Sally Yates thuộc đảng Dân chủ dưới thời Tổng thống Barack Obama cũng xác nhận năng lực của ông Wray.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.