Thế giới

Giới chức Nhật triển khai khẩu đội tên lửa, phòng Trung Quốc?

28/02/2018, 07:05

Giới chức Nhật cân nhắc việc triển khai khẩu đội tên lửa đất đối hạm tới đảo Miyako, được cho là phòng Trung Quốc

Hệ thống phòng thủ tên lửa của Nhật

Hệ thống phòng thủ tên lửa của Nhật

Ngày 27/2, hãng Sputnik (Nga) dẫn truyền thông địa phương cho biết, giới chức Nhật Bản đang cân nhắc khả năng triển khai khẩu đội tên lửa đất đối hạm tới đảo Miyako thuộc tỉnh Okinawa để nâng cao khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa nhằm vào các vùng lãnh thổ ở vùng sâu vùng xa.

Ngoài ra, Tokyo còn có thể triển khai các tên lửa có khả năng nhắm trúng các mục tiêu trong phạm vi 99,77km.

Kế hoạch này được xem xét nhằm chống lại việc Trung Quốc tăng cường thực hiện nhiều hoạt động trên biển ở khu vực cách không xa quần đảo Senkaku do Tokyo kiểm soát, mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư. Đảo Miyako cách đảo chính Okinawa, đảo lớn nhất của tỉnh Okinawa, gần 290 km.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.