Xã hội

Giới thiệu Bí thư Bạc Liêu Lê Minh Khái làm Tổng TTCP

25/10/2017, 15:38

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, ông Lê Minh Khái được giới thiệu làm Tổng Thanh tra Chính phủ thay ông Phan Văn Sáu.

le-minh-khai

Ông Lê Minh Khái - Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu được giới thiệu vào chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ thay ông Phan Văn Sáu

Chiều 25/10, Quốc hội tiếp tục quy trình làm nhân sự, tiến hành phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm hai thành viên Chính phủ là Bộ trưởng GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Sau khi Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu, Thủ tướng đã có tờ trình giới thiệu nhân sự vào vị trí này.

Theo đó, ông Lê Minh Khái – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Bạc Liêu được giới thiệu giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 thay ông Phan Văn Sáu. Ông Phan Văn Sáu trước đó đã được Bộ Chính trị đồng ý cho thôi giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ để tham gia vào Ban chấp hành Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng.

Ông Lê Minh Khái (53 tuổi), quê xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, Bạc Liêu, trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân chính trị. Tháng 3/2014, ông được Ban Bí thư điều động, luân chuyển về tham gia ban chấp hành Đảng bộ và giữ chức vụ phó bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Ba tháng sau, HĐND tỉnh Bạc Liêu họp phiên bất thường bầu ông Khái giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Đầu tháng 10/2015, Bộ Chính trị đã có quyết định phân công ông Khái giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Trước khi được luân chuyển về làm phó bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, ông Khái là phó tổng Kiểm toán Nhà nước (từ năm 2007 đến năm 2014).

Tháng 6/2016, ông Lê Minh Khái trúng cử ĐBQH khóa XIV với tỉ lệ 82,55%. Hiện ông là Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.