Xem - ăn - chơi

Giới trẻ Hà Nội thích thú lướt ván đứng trên hồ Tây

10/05/2015, 15:43

Môn thể thao lướt ván đứng, có mái chèo đang thu hút nhiều bạn trẻ Hà Nội, đặc biệt trong những ngày nóng bức.

1
4h chiều những ngày hè, trên hồ Tây thường xuất hiện những bạn trẻ chơi môn SUP (Stand up paddle boarding) hay còn gọi là lướt ván đứng. Đây là dạng ván lướt sóng có mái chèo.
2
Khu vực xuất phát của nhóm chơi lướt ván đứng Umove Sup gần phủ Tây Hồ.
3
Loại Sup phổ biến sử dụng khi bơi ở hồ Tây là loại bơm hơi được làm từ PVC có độ dầy từ 0,5 - 0,9mm (cũng có loại dầy đến 2mm). Loại này dễ mang đi vì trọng lượng nhỏ (15kg) và kích thước khi đóng gói nhỏ (chỉ như cái ba lô to), dễ sửa chữa và chi phí sửa chữa rẻ khi SUP chẳng may bị thủng, rách, rò khí.
4
Mỗi chiếc Sup bơm hơi có giá tứ 10 đến 15 triệu đồng.
5
Trước khi chơi, những chiếc Sup được kiểm tra cẩn thận.
6
Lướt ván đứng có nhiều tư thế, có thể ngồi hoặc đứng để chèo.
7
Theo anh Trung, trưởng nhóm Umove Sup, kỹ thuật chơi Sup khá đơn giản, chỉ mất khoảng 1-2 giờ, người mới có thể tự điều khiển được ván.
8
Những người mới tham gia chơi chỉ nên bơi gần bờ để đề phòng có sự cố. Trong ảnh: Một người mới của nhóm đang khá vất vả để giữ ván thăng bằng.
9
Theo anh Trung, Sup có thể chơi trên hồ, vịnh, sông, thác và cả các bờ biển nhiều sóng gió. Đây là môn thể thao rèn luyện vóc dáng săn chắc, khỏe mạnh và dẻo dai.
10
Không gian bao la mây trời lồng lộng giữa hồ là điểm đặc biệt thu hút người chơi môn thể thao này.
11
 
12
Ghi lại những khoảnh khắc thư giãn giữa hồ Tây lộng gió.
bia
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.