Xem - ăn - chơi

Giới trẻ Hà Nội thích thú xếp hàng về thời bao cấp

16/05/2015, 13:12

Hàng trăm bạn trẻ rất thích thú khi được trải nghiệm cảm giác xếp hàng mua lương thực, thực phẩm như thời bao cấp.

1
Triển lãm và trải nghiệm không gian văn hóa Hà Nội thời bao cấp diễn ra từ ngày 16/5 đến 21/5 (tầng 2, tòa nhà Indochina, 241 Xuân Thủy) tập trung vào các tư liệu, mô phỏng hiện vật và phục dựng một số bối cảnh cuộc sống của người dân Hà Nội trong khoảng thời gian từ 1975 - 1986. Chương trình được tổ chức dưới dạng triển lãm kết hợp trải nghiệm thực tế các hoạt động của thời bao cấp
2
Trong đó, hoạt động đáng chú ý nhất là xếp hàng mua lương thực, đồ dùng bằng tem phiếu. Trong ảnh: Nhiều bạn trẻ lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác xếp hàng chờ đến lượt mua đồ như thời bao cấp
3
Các bạn trẻ tỏ ra rất thích thú với hoạt động trao đổi thực phẩm bằng tem phiếu
4
Tem phiếu - một thứ vô cùng quan trọng trong thời bao cấp, không phải có tiền là mua được
5
Một số loại tem phiếu thời bao cấp
6
Lương thực của cửa hàng mậu dịch
7
Những câu thơ "bất hủ" của một thời tem phiếu. Trong thời kỳ tất cả mọi thứ đều bán phân phối, những thứ như đồng hồ Sen-ko, hay xe Pơ-giô thể hiện đẳng cấp của nhà giàu một thời
8
 
9
Những vật dụng của giới trung lưu Hà Nội trong thời kỳ bao cấp
10
Giường hộp, chăn con công, dép nhựa đặc trưng
11
Bút máy, bật lửa dầu
12
Ngoài những hiện vật thời bao cấp, những bức tranh, ảnh về thời kỳ trước đổi mới cũng được trưng bày
13
Một bạn trẻ chăm chú xem tư liệu về thời bao cấp
14
 
bia
Triển lãm là cơ hội để thu hẹp khoảng cách giữa các thế hệ, giúp người trẻ có thể thấu hiểu phần nào những khó khăn mà thế hệ cha anh đã trải qua trong thời kỳ bao cấp

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.