Thời sự Quốc tế

Giữa căng thẳng Biển Đông, Mỹ-Philippines tập trận chung lớn chưa từng có

28/03/2022, 15:24

Hôm nay (28/3), Philippines và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất từ trước đến nay, mang tên Balikatan.

Cuộc tập trận đánh dấu các mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước ngày càng sâu sắc trong bối cảnh đang nảy sinh những căng thẳng mới ở khu vực Biển Đông.

Theo hãng tin AFP, đây là các cuộc tập trận quân sự cuối cùng dưới thời Tổng thống sắp mãn nhiệm Rodrigo Duterte. Trước đó, ông Duterte từng đe dọa sẽ hủy các cuộc tập trận và một thỏa thuận quân sự quan trọng với Mỹ (đồng minh lâu năm) khi ông đi theo chiến lược "xoay trục" sang Trung Quốc.

Cuộc tập trận có sự tham gia của gần 9.000 binh sĩ Philippines và Mỹ, kéo dài 12 ngày, diễn ra trên đảo chính Luzon của Philippines.

img

Phillippines và Mỹ tổ chức cuộc tập trận quân sự chung lớn chưa từng có. Ảnh - AFP

Sự kiện vốn được tổ chức thường niên nhưng đã bị hủy hoặc hoãn do diễn biến dịch bệnh Covid-19.

Phát biểu khai mạc cuộc tập trận tại thủ đô Manila, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Andres Centino khẳng định cuộc tập trận Balikatan phản ánh "quan hệ đồng minh sâu sắc" giữa hai nước.

Thiếu tướng Jay Bargeron - Chỉ huy Sư đoàn 3 Thủy quân Lục chiến Mỹ nhấn mạnh "tình bạn và sự tin cậy" giữa hai lực lượng vũ trang sẽ cho phép hai nước "cùng thành công trong toàn bộ các chiến dịch quân sự".

Cuộc tập trận sẽ bao gồm các nội dung an ninh hàng hải, chiến dịch đổ bộ, tập trận bắn đạn thật và hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai. Các cuộc tập trận gần đây của hai nước tập trung vào cuộc xung đột tiềm tàng ở Biển Đông, vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền lãnh thổ bao trùm lên tuyên bố chủ quyền của nhiều nước khác.

Biển Đông là tuyến đường vận tải biển quan trọng chiến lược, trị giá hàng nghìn tỉ USD và được cho là có trữ lượng dầu lớn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.