Thời sự Quốc tế

Giữa lúc dịch bệnh, 1.500 người Ấn Độ tổ chức đám tang linh đình cho khỉ

1.500 dân làng tại Ấn Độ tham dự đám tang đưa tiễn một chú khỉ, với đầy đủ các nghi thức linh đình như đám rước, ăn cỗ.

Sự việc lạ lùng này xảy ra tại làng Dalupura ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Những đoạn video quay lại sự việc cho thấy đám đông tham gia đám rước đưa tiễn thi thể chú khỉ về nơi an nghỉ hoặc ngồi ăn cỗ trong khu lều bạt dựng lên phục vụ đám tang.

Trước khi mất, chú khỉ này là "khách quen" của dân làng, thường xuyên ghé thăm nơi đây.

img

Ảnh minh họa.

Khỉ được coi là loài vật linh thiêng với nhiều người dân Ấn Độ, bởi chúng được cho là có quan hệ thân thiết với một vị thần trong đạo Hindu. Chúng sinh sống ở nhiều nơi trên khắp đất nước Ấn Độ và thường xuyên tương tác với con người.

Tuy nhiên, theo hãng tin NDTV, hai người tham dự đám tang khỉ đã bị bắt do vi phạm các quy định phòng dịch Covid-19.

Việc đám đông tập trung đưa tiễn khỉ đã vi phạm quy định cấm hoặc giới hạn việc tập trung đông người theo quy định Section 144 được giới chức nhiều bang tại Ấn Độ áp dụng để phòng dịch Covid-19.

Ấn Độ đã ghi nhận 35.875.790 ca mắc Covid-19, trong đó có 484.213 trường hợp tử vong. Tại bang Madhya Pradesh nơi đám tang con khỉ diễn ra, nhiều ca nhiễm mới liên quan tới biến chủng Omicron đã được ghi nhận, với báo cáo cho biết hơn 2.000 ca mắc mới Covid-19 được ghi nhận trong vòng 24h trong thời gian gần đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.