Xã hội

Giữa tuần, Hà Nội nắng nóng chạm ngưỡng 36 độ C?

09/04/2018, 09:45

Nhiệt độ miền Bắc tăng nhanh trong tuần tới, thậm chí được dự báo có thể chạm ngưỡng 35-36 độ C.

images2135157_001

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới (Theo bản tin 10 ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, không khí lạnh trong tháng 4/2018 vẫn tác động đến khu vực phía Bắc nhưng cường độ và tần suất sẽ giảm dần, chủ yếu gây mưa rào và dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ngoài ra, tháng 4 cũng là tháng chuyển mùa, do vậy các hiện tượng dông, sét, tố lốc, mưa đá sẽ xuất hiện gia tăng về tần suất trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Ngoài ra, trong tháng này, nắng nóng có khả năng xuất hiện cục bộ ở một số nơi thuộc phía tây Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ, nhưng cường độ không gay gắt.

Gần nhất, theo bản tin dự báo 10 ngày, trong tuần tới, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội có thể chạm ngưỡng 35-36 độ C. Cụ thể, dự báo nhiệt độ cao nhất ngày 12/4 là 35 độ C; 13/4 là 36 độ C.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước trong 10 ngày tới

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 9 đến ngày 10/4, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 11 đến ngày 14, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 12, ngày 13 có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Từ ngày 15 đến ngày 18, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 9 đến ngày 10/4, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 11 đến ngày 13, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Từ ngày 14 đến ngày 18, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong ngày 14, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 9, ngày 10/4, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng, phía bắc trời rét. Từ ngày 11 đến ngày 14/4, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Từ ngày 15 đến ngày 18/4, nhiều mây, có mưa rải rác, tập trung trong ngày 15, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Phía bắc đêm và sáng trời lạnh

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 9 đến ngày 18/4, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Tây Nguyên: Từ ngày 9 đến ngày 18/4, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Nam Bộ: Từ ngày 9 đến ngày 14/4, mây thay đổi, ngày nắng, miền đông ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Từ ngày 15 đến ngày 18/4, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 9 đến ngày 10/4, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 11 đến ngày 13/4, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Từ ngày 14 đến ngày 18/4, nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày 14, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.