Pháp luật

Giúp việc bỏ thuốc ngủ đầu độc gia chủ bị ghi hình

13/10/2014, 18:28

Muốn gia chủ ngủ say để dễ phá tủ trộm đồ, nữ "Osin" 17 tuổi Thái Thị Thủy mua 4 viên thuốc ngủ rồi hòa vào ấm nước. Không ngờ hành vi này đã bị camera ghi hình.

Chiếc ấm nước mà Thủy bỏ thuốc ngủ tại gia đình anh Hòa - Ảnh: Hải Việt
Chiếc ấm nước mà Thủy bỏ thuốc ngủ tại gia đình anh Hòa - Ảnh: Hải Việt

Sáng 13/10, công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) khởi tố vụ án, khởi tố bị can Thái Thị Thủy (17 tuổi, ngụ tại xã Tây Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về hành vi “cướp tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, ngày 29/9, công an huyện nhận được đơn trình báo của gia đình anh Ngô Sỹ Hòa (35 tuổi, ngụ xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu) về vệc ấm nước bằng i-nox đựng nước sôi để nguội có màu vàng xanh khác thường.

Qua xem camera giám sát của gia đình, anh Hòa phát hiện Thái Thị Thủy - nữ giúp việc được gia đình thuê 3 ngày trước đã bỏ một loại thuốc lạ vào ấm nước, nghi là thuốc độc. Ngoài ra, khám nghiệm hiện trường công an còn thu giữ 1 vỉ thuốc bị mất 4 viên vứt sau vườn nhà.

Tại cơ quan điều tra, Thủy khai nhận mỗi lần dọn dẹp phòng ngủ gia đình anh Hòa, Thủy quan sát thấy ví, điện thoại cùng một số tư trang thường bỏ hớ hênh nên đã nảy lòng tham.

Lợi dụng lúc vợ chồng anh Hòa đi làm, Thủy ra hiệu thuốc tây mua 1 vỉ thuốc ngủ (nói với người bán do xa nhà không ngủ được).

Sau đó, Thủy lấy 4 viên trong vỉ thuốc ngủ đem tán nhỏ, bỏ vào ấm nước rồi mang vào phòng ngủ anh Hòa. Toàn bộ hành vi của Thủy đều bị camera ghi hình.

Thủy thú nhận ý định đánh thuốc ngủ nhà anh Hòa để phá tủ trộm tài sản.

Nếu thành công, Thủy sẽ gửi một số tiền về quê nhờ mua sữa cho con, số còn lại dùng làm lộ phí bỏ trốn vào miền Nam.

Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định vỉ thuốc Thủy pha vào ấm nước nhà anh Hòa là thuốc an thần.

Theo Tuổi trẻ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.