Hồ sơ tài liệu

Google tính "lật đổ" Assad, Syria "cướp cơm" của Thổ Nhĩ Kỳ

22/03/2016, 15:26

Google tính giúp Mỹ "lật đổ" ông Assad trong khi Syria đang giành hợp đồng kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ.

syria-assad
Google tính giúp Mỹ "lật đổ" ông Assad trong khi Syria đang giành hợp đồng kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh minh họa)

Ngày 22/3, Press TV đưa tin, nội dung email bị lộ của bà Hillary Clinton năm 2012 cho thấy Google đã đề nghị giúp Mỹ lật đổ Tổng thống Syria Assad.

Nội dung email này được Wikileaks đăng tải công khai. Theo đó, Google đề nghị kích động làm phản từ nội bộ chính quyền Syria.

Từ khi can thiệp vào tình hình Syria, chính quyền Tổng thống Mỹ Obama luôn tìm cách lật đổ Tổng thống Assad.

Mỹ từng tham gia tài trợ, trang bị cho nhiều nhóm "đối lập" tại Syria nhằm chống lại chính quyền. Thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn giữ nguyên lập trường về việc ông Assad phải ra đi.

Trong một diễn biến liên quan, Sputnik ngày 22/3 đưa tin, Syria đã giành được các hợp đồng xuất khẩu rau quả sang Nga. Trước đó, các hợp đồng này thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau vụ bắn hạ Su-24 ngày 24/11/2015, Nga đã liên tiếp áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng 1/2016, Nga tiếp tục cấm nhập khẩu nông sản từ nước này.

Các lệnh trừng phạt của Nga trong thời gian qua đã khiến kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại nặng nề. Hiện, quan hệ song phương ngày một xấu đi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.