Thời sự Quốc tế

Guaido: Có thể đồng ý cho Mỹ tiến hành hoạt động quân sự ở Venezuela

10/05/2019, 19:16

Thủ lĩnh phe đối lập Guaido tuyên bố rằng có thể đồng ý để Mỹ tiến hành hoạt động quân sự ở Venezuela.

img
Ông Juan Guaido.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela - ông Juan Guaido cho biết ông có thể đồng ý với sự can thiệp quân sự của Mỹ - báo Sputnik của Nga cho hay.

"Nếu sự can thiệp giúp giải quyết khủng hoảng, có lẽ tôi sẽ đồng ý với giải pháp này", - ông Juan Guaido nói trong cuộc phỏng vấn với báo La Stampa.

Thủ lĩnh phe đối lập Guaido không loại trừ rằng các lực lượng đối lập của Venezuela có thể áp dụng điều khoản của hiến pháp quy định về sự can thiệp của quân đội bên ngoài.

"Đây là một trong những khả năng. Chúng tôi đã chọn con đường bầu cử, nhưng nhân dân đang chịu đau khổ và chúng tôi phải có trách nhiệm xem xét mọi phương án” – ông Guaido nói.

Theo ông Juan Guaido, can thiệp quân sự duy nhất hiện đang diễn ra ở Venezuela là sự hiện diện của các đơn vị từ Cuba, những người ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro.

“Chúng ta không nên nhầm lẫn giữa phương tiện và mục tiêu. Mục tiêu là hòa bình, nhưng thời gian đang gấp gáp...”, - ông Guaido nói.

Trả lời câu hỏi của báo La Stampa liên quan tới “tin đồn về cuộc gặp mặt mới các nhà ngoại giao Nga ở Caracas”, lãnh đạo phe đối lập Venezuela lưu ý rằng lực lượng của ông “đối thoại với tất cả các nước sẵn sàng làm việc để ngăn chặn việc chiếm đoạt quyền lực.

"Nga có lợi ích và các hợp hợp đồng ở Venezuela. Chúng tôi sẽ tôn trọng Moscow vì chúng tôi là những người nghiêm túc", - ông Guaiido nói, - "đối với Trung Quốc và tất cả những nước muốn đưa ra giải pháp thực sự cũng tương tự như vậy".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.