Bóng đá

Hạ gục Thái Lan, Việt Nam thăng tiến trên BXH FIFA

06/06/2019, 09:35

Chiến thắng 1-0 trước ĐT Thái Lan sẽ giúp Việt Nam tạm thời vươn lên hạng 97 thế giới và xếp hạng 15 châu Á.

img
Anh Đức là người ấn định cho ĐT Việt Nam ở phút 90+4

Theo cách tính mới nhất công bố vào cuối năm 2018, chiến thắng 1-0 trước ĐT Thái Lan trên sân Chang Arena đã giúp Việt Nam có thêm 4,5 điểm trên bảng xếp hạng FIFA, qua đó nâng tổng số điểm lên thành 1.232. Với số điểm này, nhà vô địch AFF Cup 2018 đã vượt mặt Jordan (1.229 điểm) để xếp hạng 15 châu Á, đồng thời tạm thời vươn lên hạng 97 thế giới.

Giải giao hữu King's Cup 2019 nằm trong lịch thi đấu FIFA Day. Vì vậy, mỗi trận đấu của tuyển Việt Nam tại giải đều ảnh hưởng đến điểm số trên bảng xếp hạng. Nếu tiếp tục thi đấu tốt trước Curacao vào ngày 8/6 và giữ vững thứ hạng 15 châu Á, ĐT Việt Nam sẽ lọt vào nhóm 2 tại lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 cùng các đội như Syria, Uzbekistan, Lebanon và Oman.

Điều này sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo tránh đụng độ những đối thủ rất mạnh cùng nhóm và gặp nhiều thuận lợi trong việc cạnh tranh tấm vé vào vòng loại cuối cùng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.