Công nghệ mới

Hà Lan sẽ làm cầu từ vật liệu phế thải

17/07/2020, 06:13

Thành phố Rotterdam của Hà Lan dự định làm một cây cầu dành cho người đi bộ từ nhựa tái chế.

img
Cầu làm từ nhựa tái chế ở Rotterdam

Công nghệ gia công bằng máy in 3D sẽ được sử dụng để hoàn thành dự án.

Theo chính quyền Rotterdam, cây cầu mới có chiều dài 6,5m, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020 ở công viên Kralingse Bos.

Công trình sẽ thay thế cho cây cầu gỗ hiện nay ở công viên được làm từ năm 1975. Theo tính toán của các kỹ sư, cây cầu mới có thể có tuổi thọ sử dụng lâu gấp đôi dự kiến, đến năm 2100. Ngoài ra khi hết thời hạn vận hành vẫn có thế tái chế và sử dụng lại.

Cầu làm từ nhựa tái chế sẽ được lắp thiết bị cảm biến chuyên dụng để thu thập số liệu về tình trạng cầu và chuyển về cho hệ thống máy tính kỹ thuật số của công trình này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.