Xã hội

Hà Nội: 4 người do T.Ư giới thiệu không trúng cử ĐBQH

30/05/2016, 11:22

Theo kết quả bầu cử của TP Hà Nội, có 4 người do T.Ư giới thiệu không trúng cử ĐBQH khoá XIV...

bau-cu

Tại Hà Nội, có 4/13 người do T.Ư giới thiệu nhưng không trúng cử ĐBQH khoá XIV

Bản tổng hợp kết quả bầu cử ĐBQH khoá XIV của Hội đồng bầu cử TP Hà Nội cho thấy, qua cuộc bầu cử vừa qua, Hà Nội đã bầu đủ số lượng 30 người làm ĐBQH khoá XIV.

Trong 13 người do T.Ư giới thiệu, có 9 người trúng cử và 4 người không trúng cử ĐBQH khoá XIV.

9 người do T.Ư giới thiệu trúng cử bao gồm: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (86,32%); Trần Việt Khoa – Học viện Quốc phòng (69,08%); Đỗ Đức Hồng Hà – Học viện tư pháp (76,69%); Nguyễn Thị Nguyệt Hường – Công ty Cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam (78,51%); Trần Thị Quốc Khánh – Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (71,41%); Nguyễn Quốc Hưng – Tổng cục Du lịch (61,58%); Nguyễn Văn Được – Hội cựu chiến binh Việt Nam (62,93%); Vũ Thị Lưu Mai – Vụ Tài chính, ngân sách – Văn phòng Quốc hội (75,10%); Hoà thượng Thích Bảo nghiêm – chùa Quán Sứ (63,69%).

Cũng theo kết quả bầu cử, tại Hà Nội có 4 người do T.Ư giới thiệu không trúng cử ĐBQH.

Cụ thể, tại Đơn vị bầu cử số 2 (Đống Đa, Hai Bà Trưng) có ông Hoàng Châu Sơn – Hội nạn nhân chất độc màu da cam, dù được trên 50% số phiếu (50,50%) nhưng do thấp hơn so với những người cùng bảng nên ông Sơn không trúng cử.

Tại Đơn vị bầu cử số 3 (Hà Đông, Thanh Xuân, Cầu Giấy), ông Nguyễn Hữu Thỉnh, hay còn gọi là nhà văn Hữu Thỉnh - Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam với số phiếu 51,64% cũng không trúng cử.

Hai người khác không trúng cử gồm ông Phan Xuân Tuy – Học viện An ninh nhân dân với số phiếu 47,43% và ông Đàm Hữu Đắc - T.Ư Hội người cao tuổi Việt Nam với số phiếu 48,69%. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.