Đô thị

Hà Nội: Bất chấp lệnh cấm, xe ôm mặc nhiên tụ tập đón khách

24/07/2021, 11:31

Chỉ thị 16 yêu cầu dừng vận tải khách bằng xe mô tô nhưng nhiều xe ôm “công nghệ” vẫn bất chấp hoạt động.

img

Sáng nay (24/7), ngày đầu tiên Hà Nội áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng Covid-19, ghi nhận của PV Báo Giao thông, dù Thành phố yêu cầu dừng vận tải hành khách công cộng vận chuyển hành khách bằng xe mô tô (bao gồm xe có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách và xe “ôm”) nhưng không ít người hành nghề xe ôm vẫn ngang nhiên hoạt động.

img

8h15 tại khu vực BX. Giáp Bát, nhiều xe ôm vẫn trực chờ đón, chở một số hành khách không biết Hà Nội đã tạm ngưng hoạt động vận tải khách công cộng ra bến.

img

Không khó để phát hiện những “xe ôm công nghệ” hoạt động rôm rả tại khu vực bến xe Giáp Bát trong sáng nay.

img

Tại khu vực BX Mỹ Đình, những người hành nghề xe ôm và “xe ôm công nghệ” còn thản nhiên “túm năm tụm ba” trò chuyện trong lúc “đói khách” mà không vướng phải bất kỳ sự nhắc nhở nào của lực lượng chức năng sở tại

img

Một xe ôm công nghệ vẫn vận chuyển hành khách tại khu vực BX. Mỹ Đình trong sáng nay

img

Không chỉ ở bến xe, tình trạng xe ôm, shipper tụ tập còn diễn ra dưới các tòa nhà văn phòng. Trong ảnh là 3 - 4 người hành nghề vận chuyển bằng xe mô tô tụ tập dưới chân tòa nhà Hapulico, số 85 đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân.

img

Dưới chân tổ hợp chung cư Eco Dream trên đường Nguyễn Xiển, hàng chục “xe ôm công nghệ” cũng vô tư tụ tập chờ “vợt” khách vào thời điểm 10h00.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.