Thời sự

Hà Nội: Bất ngờ cháy dữ dội tại phố Đại Từ

30/10/2014, 15:39

Phải tới 17h giờ, đám cháy mới được dập tắt. Lực lượng PCCC cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do các công nhân của kho chứa gỗ đã dùng bình khí ga để cắt mái tôn làm nhen nhóm ngọn lửa.

img

PV Báo Giao thông tại hiện trường cho biết, phải tới 17h giờ, đám cháy mới được dập tắt. Do kết cấu của kho là mái tôn, tường gạch nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn, lực lượng PCCC đã phải mất 3 tiếng đồng hồ để có thể khống chế và dập tắt được ngọn lửa.

Chỉ huy công tác chữa cháy tại hiện trường là Đại tá Nguyễn Văn Sơn – Phó GĐ Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội.

Các chiến sĩ PCCC cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do các công nhân của kho chứa gỗ đã dùng bình khí ga để cắt mái tôn làm nhen nhóm ngọn lửa trước khi bùng phát lớn.

Hiện vẫn chưa thông kê được tài sản thiệt hại.

Tan hoang sau đám cháy
Tan hoang sau đám cháy

Trước đó, đến 16h, theo ghi nhận của PV Báo Giao thông tại hiện trường, khói vẫn bốc cao nghi ngút từ đám cháy. Diện tích theo ước đoán là gần 1.000 m2.

img

Hiện nay, mái tôn của khu nhà xưởng đã bị sức nóng của ngọn lửa tàn phá, một nửa mái tôn sập hoàn toàn.

img

Đến thời điểm này, khói vẫn bốc lên nghi ngút, công tác cứu hỏa vẫn đang được tiếp tục.

Người dân hiếu kỳ kéo tới để xem nhưng bị lực lượng chức năng cắm biển ngăn lại nhằm đảm bảo an toàn, tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc và không cản trở công tác cứu hỏa.

img

Một người dân sống tại tòa nhà Licogi (gần hiện trường), chứng kiến vụ việc cho biết,  khu bị hỏa hoạn cháy gồm hai kho. Đám cháy phát ra ở kho phía trong trước và 10 phút sau thì lan sang kho số 2 và bùng ra cả khu kho xưởng.

Theo quan sát của bà, kể từ khi đám cháy phát ra không có ai chạy ra ngoài từ xưởng gỗ này nên mọi người hy vọng không có ai ở bên xưởng gỗ khi phát hỏa.

Trước đó, theo ghi nhận tại hiện trường của PV Báo Giao thông, vụ cháy xảy ra từ thời điểm 14h chiều nay tại một xưởng gỗ nằm trong Khu tổ hợp sản xuất và gia công đồ gỗ, thuộc Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam, số 32 Đại Từ (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Theo một số người dân, xưởng gỗ này thuộc sở hữu của tư nhân do thuê lại cơ sở hạ tầng của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

fb
Xe cứu hỏa nhanh chóng được điều tới hiện trường

Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đã cử 10 xe cứu hộ và điều động thêm xe cấp nước từ phía Sở Tài nguyên và môi trường.

rht
cg
Khói đặc che cả một khoảng trời phía trên khu xưởng sản xuất

Đến 15h 20 phút, Đại tá Nguyễn Văn Sơn- Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đã đến hiện trường và chỉ đạo vụ việc.

gjh
Công tác dập lửa vẫn đang được tiếp tục
ngf
Ngoài 10 xe cứu hỏa, xe cấp nước của Sở TNMT cũng được huy động

Báo Giao thông sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc.

Hữu Tuấn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.