Vận tải

Hà Nội: Bến xe cuối năm đìu hiu lạ thường

25/01/2017, 14:10

Nhiều xe khách xuất bến chỉ có vài khách, nhất là những xe chạy tuyến ngắn. Bến xe ngày cuối năm bỗng đìu hiu.

ben-xe-12

Một tài xế xe khách tuyến Hà Nội - Hải Hậu (Nam Định) buồn rầu chờ khách tại bến xe Giáp Bát

Không như những năm trước, các bến xe của Hà Nội đều quá tải những ngày cuối năm, năm nay bên cạnh những xe chạy tuyến đường dài có lượng khách khá ổn định, nhiều xe khách khi xuất bến chỉ có vài khách trên xe, nhất là những xe chạy tuyến ngắn. Bến xe ngày cuối năm tại Hà Nội bỗng đìu hiu lạ thường.

PV Báo Giao thông ghi lại một số hình ảnh các bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm, Mỹ Đình (Hà Nội) vắng vẻ trong ngày cuối cùng làm việc trước kỳ nghỉ Tết Đinh Dậu 2017 (ngày 25/1):

ben-xe-123

Xe nhiều hơn khách (chụp tại bến xe Giáp Bát). Theo nhiều tài xế tại bến xe này, tình trạng chung năm nay khách rất vắng. Lý do có thể do hành khách đã đi xe cá nhân về quê. Hơn nữa, nhiều trường học và công ty thuê hẳn xe riêng, tàu hỏa chở công nhân và học sinh về quê nên lượng khách sụt giảm

ben-xe-1

Quầy vé tại bến xe Giáp Bát cũng đìu hiu như chợ chiều

ben-xe-123456

Quầy vé tại bến xe Nước Ngầm cũng trong tình trạng tương tự. Theo một nhân viên bán vé của nhà xe Thành Nga chạy tuyến Hà Nội - Nghệ An, chỉ còn khoảng hơn 10 phút nữa xe sẽ xuất bến, nhưng cũng chỉ bán được gần 20 vé cho xe 45 chỗ. Tương tự, nhân viên bán vé của nhà xe Tuấn Thủy chạy tuyến Hà Nội - Vinh cũng cho biết mới chỉ bán được khoảng 17 vé, trong khi chỉ 10 phút nữa là xe xuất bến. Cả hai nhân viên bán vé này đều hy vọng đến chiều tối nay (25/1) sẽ đông khách hơn

ben-xe-1234

Đã đến giờ xuất bến, nhưng xe khách 29 chỗ của nhà xe Thiên Trường chạy tuyến Hà Nội - Thái Bình chỉ có 3 khách trên xe. Nhân viên phụ xe chia sẻ, rất mong sớm có thêm nhiều xe buýt về bến Nước Ngầm để lượng khách sẽ tăng hơn

xe-du

Trong khi đó bên ngoài các bến xe, nhiều điểm đã biến thành những nơi đón trả khách của các nhà xe. Trong ảnh là nhà xe Đức Trưởng dừng đón khách tại cổng trường đại học Thương Mại (Mai Dịch, Cầu Giấy). Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, dọc tuyến đường vành đai 3 trên cao, các xe khách sẵn sàng dừng đỗ để đón trả khách, hay khu vực quanh công viên Yên Sở và một số tuyến đường quanh bến xe Giáp Bát như phố Kim Đồng, Giải Phóng... cũng đang tồn tại một số điểm đang trở thành nơi đón khách của các nhà xe

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.