Giao thông

Hà Nội: Bến xe thưa vắng lạ thường trước ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ

24/04/2018, 19:45

Chiều nay (24/4), dù trước ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ, nhưng các bến xe ở Hà Nội vẫn rất thưa vắng.

Ảnh 4 (1)

Lượng khách tới BX. Mỹ Đình không đông như những dịp nghỉ lễ dài, thậm chí khá thưa vắng

Ghi nhận của PV Báo Giao thông trong chiều nay (24/4), tại các bến xe lớn Hà Nội như: Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, Nước Ngầm... lượng khách khá thưa vắng, không xảy ra quá tải như những dịp nghỉ lễ khác.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, lượng khách tới bến chỉ tăng hơn ngày thường khoảng 10%, tương đương với khoảng 7-8 nghìn khách. Trong đó, các tuyến đi Phú Thọ tăng cao nhất cũng chỉ khoảng 20-30%. "Bến xe vẫn dự phòng một số xe, nếu quá tải, chúng tôi sẽ sử dụng xe tăng cường để phục vụ tốt nhất nhu cầu của hành khách", ông Tuấn nói.

Tại Bến xe Giáp Bát, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến này cho hay, do dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ năm nay chỉ có 1 ngày nên lượng khách đến bến gần như không tăng. “Dự kiến cuối tuần, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày dịp 30/4, 1/5 lượng khách mới tăng cao. Bến xe Giáp Bát đang hoàn thiện kế hoạch điều chỉnh, bổ sung luồng tuyến để phục vụ người dân”, ông Thành nói. 

Ảnh 3

Bến xe Giáp Bát chiều nay khá thưa vắng

DSC_7615

Nhà xe Quyết Thắng đi Phú Thọ cho biết, trong ngày hôm nay lượng khách chỉ tăng nhẹ so với ngày thường.

DSC_7630

Em Nguyễn Thị Huyền cho biết rất bất ngờ vì hôm nay bến xe rất vắng. Dù vào ngày cao điểm, nhưng vé đi tuyến Phú Thọ vẫn ở mức 50.000 đồng/vé, không tăng hơn so với ngày thường.

DSC_7633

Bến xe Mỹ Đình huy động nhiều cán bộ ra ngoài cổng bến để phối hợp phân luồng cùng lực lượng chức năng

DSC_7637

Giờ cao điểm đường Phạm Hùng, Mỹ Đình không xảy ra ùn ứ nghiêm trọng

DSC_7595

Một hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc thuê xe Grab để về quê

DSC_7575

Lượng hành khách chờ ở các điểm xe buýt cũng không quá đông

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.