Xã hội

Hà Nội "bêu" tên các đơn vị trồng cây rễ bọc nilong

09/08/2016, 15:40

Hà Nội vừa công bố các đơn vị trồng cây khi bật gốc còn lộ nguyên rễ bọc nilong khiến dư luận bức xúc.

cay-xanh-bat-goc

Nhiều cây xanh bị bật gốc sau mưa bão còn lộ rễ bọc nguyên nilong

Ngày 6/8 vừa qua, tại buổi tiếp xúc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng một số ĐBQH đoàn Hà Nội với cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, nhiều cử tri phản ánh về tình trạng sau cơn bão số 1, nhiều cây xanh trên các tuyến phố bị bật gốc, trong đó còn lộ nguyên rễ cây bọc nilong.

Trả lời vấn đề cử tri nêu với tư cách là lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, riêng về chủ trương trồng mới và cải tạo cây xanh của thành phố trước đây là xã hội hóa, có nhiều nhà đầu tư tham gia trồng ở nhiều nơi. Các kế hoạch trồng đều được Sở Xây dựng phê duyệt về chủng loại, kích cỡ, khoảng cách, nhưng công tác giám sát lại chưa nghiêm túc về quy cách, chất lượng.

"Trong các đợt mưa bão từ năm trước đã cho thấy trên nhiều tuyến đường như: Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trãi, Bắc - Nam Từ Liêm, ngoại thành... cây đổ lộ rõ gốc còn buộc nguyên nilon, dây thép, dây vải. Do đó tới đây, thành phố sẽ công khai danh tính các công ty trồng cây xanh bật gốc lộ rõ sự làm ẩu như cử tri phản ánh" - ông Chung khẳng định.

Đúng như lời hứa của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, sáng nay (9/8), UBND TP Hà Nội đã công bố danh sách các công ty trồng cây xanh bị bật gốc trong cơn bão số 1 vừa qua, lộ ra còn nguyên bọc nhựa, nilon.

Cụ thể, cây trồng tại đường Nguyễn Văn Trỗi - Hà Đông do chủ đầu tư là Ban QLDA Mỗ Lao, đơn vị thi công là Công ty TNHH Công viên cây xanh Hà Đông.

Cây trồng tại đường Trần Phú - Hà Đông, chủ đầu tư là  Ban QLDA quận Hà Đông, đơn vị thi công là Công ty TNHH Công viên cây xanh Hà Đông.

Cây trồng tại đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, chủ đầu tư - Ban QLDA quận cầu Giấy, đơn vị thi công là liên danh UDIC và LIDEC02; dự án được hoàn thành năm 2010 dịp 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội.

Với các trường hợp này, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo UBND quận Hà Đông, UBND quận Cầu Giấy kiểm điểm trách nhiệm của các ban quản lý dự án quận trong công tác quản lý, giám sát các đơn vị trồng cây không đảm bảo kỹ thuật, báo cáo về UBND TP trong tháng 8/2016.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.