Đường sắt

Hà Nội cấm nhiều tuyến đường để làm đường sắt trên cao

10/12/2015, 19:06

Phương án này đã được Sở GTVT Hà Nội có thông báo chấp thuận.

cam-duong-cat-linh-ha-noi
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang được đẩy nhanh tiến độ

Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) vừa có thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông để phục vụ vận chuyển, cẩu lắp dầm đường sắt bằng cẩu tự hành bánh lốp của Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông.

Phương án này đã được Sở GTVT Hà Nội có thông báo chấp thuận. Theo thông báo, để phục vụ thi công dự án đường sắt trên cao, tại QL6, QL21B, đường Quang Trung, Trần Phú (Q. Hà Đông), đường Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân), đường Láng, Yên Lãng, Hoàng Cầu và Hào Nam (Q. Đống Đa) sẽ nằm trong diện phải phân luồng lần này.

Tại QL6, các đơn vị thi công sẽ lắp đặt dầm trên tuyến cũ, các phương tiện sẽ đi trên tuyến tránh đã cải tạo.

Tại đường Quang Trung sẽ cấm xe ô tô đi lại đoạn từ đường Lê Trọng Tấn đến đường Vạn Phúc từ 21h đến 5h hàng ngày. Các phương tiện sẽ đi theo hướng Vạn Phúc – Tố Hữu – Lê Trọng Tấn (Hà Đông).

Tại phố Trần Phú cũng cấm xe ô tô đi lại đoạn từ Phùng Hưng đến phố Nguyễn Khuyến (Hà Đông) từ 21h đến 5h. Các phương tiện sẽ đi theo hướng Vạn Phúc, Thanh Bình – cầu Mỗ Lao – Tố Hữu - khu đô thị Mỗ Lao.

Đoạn từ đường Chiến Thắng đến phố Lương Thế Vinh cũng cấm ô tô đi lại từ 21h đến 5h hàng ngày. Các phương tiện có nhu cầu đi từ đường Chiến Thắng ra đường Lương Thế Vinh sẽ phải đi theo hướng khu đô thị Mỗ Lao – Tố Hữu – Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi – Lương Thế Vinh.

Trên đường Láng sẽ cấm xe ô tô đoạn từ phố Yên Lãng đến Ngã Tư Sở từ 21h đến 5h. Các phương tiện có thể đi vòng theo hướng Láng Hạ - Thái Hà – Tây Sơn – Láng và ngược lại.

Trên phố Hoàng Cầu cấm xe ô tô đoạn từ phố Thái Hà đến Đặng Tiến Đông từ 21h đến 5h hàng ngày. Các phương tiện có thể đi vòng theo hướng Thái Hà – Tây Sơn – Đặng Tiến Đông – Nguyễn Lương Bằng – La Thành và ngược lại.

Đoạn từ Võ Văn Dũng đến La Thành cấm xe ô tô từ 21h đến 5h hàng ngày. Các phương tiện đi theo hướng Thái Hà – Tây Sơn – Đặng Tiến Đông – Tôn Đức Thắng – La Thành hoặc Thái Hà – Láng Hạ - La Thành và ngược lại. Thời gian phân luồng  này được thực hiện từ nay đến 8/3 năm sau.

Theo ông Lê Văn Dương, Phó Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt, để đảm bảo ATGT, các đơn vị chức năng sẽ bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn báo và chốt trực hướng dẫn phân luồng trong suốt thời gian tổ chức thi công tại vị trí cẩu lắp và vận chuyển dầm. Đơn vị thi công không thực hiện tổ chức giao thông, gây mất ATGT sẽ bị đình chỉ thi công. Ban Quản lý dự án đường sắt cũng xin lỗi vì sự bất tiện này và mong người dân chia sẻ để dự án hoàn thành đúng tiến độ và an toàn. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.