Vận tải

Hà Nội cấm phương tiện qua cầu Yên Sở do nước sông dâng cao

22/08/2020, 10:52

Sở GTVT Hà Nội thông báo tạm cấm các phương tiện và người đi bộ qua cầu Yên Sở do nước sông dâng cao gây mất ATGT.

img
Nước sông dâng cao khiến việc lưu thông của phương tiện trên cầu Yên Sở trở nên mất an toàn - Ảnh minh họa

Sở GTVT Hà Nội vừa có thông báo về việc phân luồng tổ chức giao thông cầu Yên Sở, trên đường 422 bắc qua sông Đáy do ảnh hưởng của mưa lớn.

Theo Sở GTVT Hà Nội, do mưa lớn trên sông Đáy, sông Tích xảy ra tình trạng nước dâng cao, đồng thời kéo theo các vật nổi gây cản trở dòng chảy tại khu vực cầu 72 II (trên đường 423) và cầu Yên Sở (trên đường 422) thuộc địa bàn các huyện Hoài Đức, Quốc Oai.

Tại khu vực cầu Yên Sở, ngày 20/8, nước sông Đáy dâng cao đã xói lở phần mố cầu, gây nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện qua cầu. Vì vậy, để bảo đảm ATGT, Sở GTVT Hà Nội tổ chức cấm các phương tiện giao thông và người đi bộ qua cầu Yên Sở.

“Từ ngày 21/8, các phương tiện từ đường 421(46), huyện Quốc Oai có nhu cầu đi qua cầu Yên Sở sang huyện Hoài Đức, đi theo đường 421(46) ra quốc lộ 32 hoặc ra Đại lộ Thăng Long sau đó đi vào huyện Hoài Đức và ngược lại. Ngoài ra các phương tiện sẽ theo sự chỉ dẫn, hướng dẫn giao thông của lực lượng chức năng tại các chốt phân luồng tại chỗ”, Sở GTVT Hà Nội cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.