Xã hội

Hà Nội: Cháy nhà 4 tầng lúc nửa đêm, cả xóm hoảng loạn

16/07/2017, 11:59

Vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng lúc nửa đêm khiến người dân trong xóm hoảng loạn.

cháy nhà hà nội

Ảnh minh họa.

Vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại phòng ngủ của một gia đình ở số nhà 36 ngõ 449, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vào đêm 15/7, khiến người dân nơi đây một phen hoảng loạn.

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện đám khói phát ra từ tầng 2 của ngôi nhà tại địa chỉ trên đã tri hô. Bằng mọi cách, người dân xung quanh nhanh chóng tiếp cận để cứu nạn người mắc kẹt, đồng thời gọi điện thoại báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC số 3 - Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đến chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Nhận được thông tin, lực lượng cứu hỏa đã điều 3 xe chuyên dụng cùng hàng chục CBCS đến làm nhiệm vụ. 

Ngay sau đó, cảnh sát xác minh được thông tin chủ nhân ngôi nhà đi vắng, không có ai trong phòng. Một lúc sau, đám cháy đã được khống chế, không có thương vong về người.

Được biết, hiện trường vụ cháy là ngôi nhà 4 tầng, có diện tích khoảng 50m2, khu vực xảy cháy là phòng ngủ tầng 2. Ngay trong sáng nay (16/7), cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy. Cũng từ hiện trường cho thấy 1 cây đun nước nóng lạnh tự động bị chập điện cháy lan sang tủ quần áo và chăn đệm trong phòng ngủ.

Trước đó, khoảng 2h30 sáng 13/7, cũng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, một vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng năm trong ngõ 205, đường Xuân Đỉnh. Vụ cháy khiến 4 người trong gia đình cùng tử vong.

Đám cháy bùng phát từ tầng 1 của ngôi nhà với diện tích cháy khoảng 10m2. Ngay khi nhận được thông tin, cảnh sát PCCC đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa, trong vòng 10 phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Tuy nhiên, tiếp cận hiện trường sau vụ cháy, lực lượng chức năng bàng hoàng phát hiện 4 người đã tử vong ở tầng 3 của ngôi nhà, gồm 2 vợ chồng và 2 người con.

Các nạn nhân gồm: ông Văn Trọng Bộ (SN 1966), bà Hoàng Thị Hoa (SN 1968, vợ ông Bộ) cùng hai người con là Văn Trọng Hoàng (SN 1992) và Văn Thảo Nga (SN 2000).

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cơ quan chức năng xác định do chập điện tủ lạnh dưới tầng 1 của ngôi nhà. Chập điện gây ra vụ hoả hoạn, và do ngôi nhà có diện tích hẹp, kín nên khói độc đã tràn lên các tầng trên của ngôi nhà, khiến các nạn nhân tử vong do ngạt khí khói độc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.