Đô thị

Hà Nội chính thức khánh thành cầu vượt hồ Linh Đàm

06/10/2020, 09:54

Cầu vượt hồ Linh Đàm đưa vào khai thác xóa bỏ tình trạng ùn tắc trên các tuyến đường phía Nam TP Hà Nội.

img
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, lãnh đạo TP Hà Nội và đại diện các ban, ngành cắt băng khánh thành, thông xe tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3

Hoàn thành sau gần 11 tháng thi công

Sáng nay (6/10), UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khánh thành, thông xe và gắn biển công trình đầu tư xây dựng tuyến đường VĐ3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3.

Ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, dự án có quy mô gồm xây dựng 2 cầu đi thấp qua hồ Linh Đàm với tổng chiều dài cầu hơn 540m, chiều rộng mỗi cầu 13m; Bố trí 2 nhánh kết nối với đường Vành đai 3 trên cao, tổng chiều dài gần 555m, bề rộng mỗi cầu 7m.

Ngoài ra, còn có đường đầu cầu giao với đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Hoàng Liệt. Tổng mức đầu tư dự án hơn 340 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng gần 15 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 258 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3 là một trong những dự án thuộc danh mục các công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng cho giao thông Thủ đô.

“Sau gần 11 tháng thi công, dù gặp rất nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, vừa thi công vừa phải bảo đảm ATGT và thi công trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh mẽ nhưng với sự nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị thi công và các sở, ban, ngành của thành phố, chính quyền và nhân dân quận Hoàng Mai… nên quá trình thi công công trình bảo đảm an toàn. Đến nay, dự án đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình, bảo đảm chất lượng, mỹ quan và đủ điều kiện để đưa vào khai thác sử dụng”, ông Chu Ngọc Anh nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, việc khánh thành, đưa công trình vào khai thác có ý nghĩa rất quan trọng, giảm tải cho nút giao Thanh Xuân và nút giao Pháp Vân, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ với đường Giải Phóng và khu vực Linh Đàm; để tuyến đường Vành đai 3 khu vực hữu ngạn sông Hồng được khép kín đồng bộ, góp phần giải quyết nhu cầu đi lại và hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Nhằm phát huy hiệu quả đầu tư công trình sau khi đưa vào khai thác, ông Chu Ngọc Anh đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố tổ chức bàn giao ngay các hạng mục: hè, cây xanh, chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật, cầu, đường giao thông… cho các đơn vị quản lý để tiếp nhận và thực hiện công tác duy tu, duy trì bảo đảm ATGT, mỹ quan đô thị; Đồng thời, tổ chức thực hiện nghiệm thu, thanh, quyết toán các hạng mục đã hoàn thành theo đúng tiến độ quy định.

img
Các đại biểu thực hiện gắn biển công trình đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3

Phương tiện lưu thông thế nào sau khi thông xe cầu vượt?

Trước đó, Sở GTVT Hà Nội đã ra thông báo phân luồng các phương tiện sau khi đưa cầu vượt hồ Linh Đàm vào khai thác.

Cụ thể, các phương tiện xe ô tô trên đường Vành đai 3 trên cao (hướng Pháp Vân đi cầu Thăng Long) có nhu cầu đi Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đường và Trung tâm Hà Nội đi theo hướng: Vành đai 3 trên cao rẽ phải đi theo nhánh ram xuống của cầu phía trái tại Km-1+120.25 (Lý trình đường Vành đai 3 trên cao).

Các phương tiện xe ô tô từ Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Hữu Thọ có nhu cầu đi đường Vành đai 3 trên cao (hướng đi Pháp Vân) đi theo hướng: từ nút giao Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Hữu Thọ đi theo nhánh ram lên của cầu phía phải tại Km-1+120.25 lên Vành đai 3 trên cao.

Các phương tiện giao thông đường bộ từ Nghiêm Xuân Yêm đi Hoàng Liệt theo hướng: qua cầu vượt hồ Linh Đàm đi thấp nhánh bên phải gồm 2 làn xe cơ giới, 1 làn hỗn hợp. Các phương tiện giao thông đường bộ từ Hoàng Liệt đi Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Trãi sẽ đi theo cầu vượt hồ Linh Đàm đi thấp nhánh trái.

Sở GTVT Hà Nội cũng cho biết sẽ tổ chức đóng lối dẫn ra, vào tại làn đường dành cho xe máy của dự án để phục vụ công tác hoàn thiện theo thiết kế được duyệt. Tại nút giao Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Hữu Thọ, công tác tổ chức giao thông sẽ được triển khai bằng đèn tín hiệu giao thông trung tâm nút.

Các phương tiện giao thông đường bộ từ Nghiêm Xuân Yêm đi VĐ3 trên cao, Hoàng Liệt, Giải Phóng, KĐT Linh Đàm di chuyển theo hướng: Qua nút đèn tín hiệu giao thông đi thẳng theo nhánh ram lên đi Vành đai 3 trên cao; Qua nút đèn tín hiệu giao thông đi thẳng qua cầu vượt Hồ Linh Đàm đi Hoàng Liệt; Qua nút đèn tín hiệu giao thông rẽ trái đi Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng; Rẽ phải tại làn rẽ phải liên tục đi Nguyễn Hữu Thọ - KĐT Linh Đàm.

img
Tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3 được kỳ vọng sẽ xóa cảnh ùn tắc tại các trục đường phía Nam thành phố sau khi đưa vào sử dụng

Đối với các phương tiện giao thông đường bộ từ Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ đi KĐT Linh Đàm, Vành đai 3 trên cao, Hoàng Liệt, Nghiêm Xuân Yêm theo các hướng: Qua nút đèn tín hiệu giao thông đi thẳng đi KĐT Linh Đàm; Rẽ phải liên tục và quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Nghiêm Xuân Yêm và qua nút đèn tín hiệu giao thông đi thẳng theo nhánh ram lên đi Vành đai 3 trên cao hoặc qua cầu vượt Hồ Linh Đàm đi Hoàng Liệt; Rẽ phải liên tục đi Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Xiển.

Các phương tiện giao thông đường bộ từ KĐT Linh Đàm - Nguyễn Hữu Thọ đi Giải Phóng, Nghiêm Xuân Yêm, Vành đai 3 trên cao, Linh Đường theo các hướng: Qua nút đèn tín hiệu giao thông đi thẳng đi Nguyễn Hữu Thọ, Giải Phóng; Qua nút đèn tín hiệu giao thông rẽ trái đi Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Xiển; Rẽ phải tại làn rẽ phải liên tục đi thẳng theo nhánh ram lên đi Vành đai 3 trên cao hoặc qua cầu vượt Hồ Linh Đàm đi Hoàng Liệt.

Các phương tiện từ cầu vượt hồ Linh Đàm và ram xuống của Vành đai 3 trên cao đi Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Hữu Thọ, KĐT Linh Đàm, Giải Phóng đi theo các hướng: qua nút đèn tín hiệu giao thông đi thẳng Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Xiển; Qua nút đèn tín hiệu giao thông đi thẳng, quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Nghiêm Xuân Yêm, rẽ phải đi KĐT Linh Đàm và qua nút đèn tín hiệu giao thông rẽ trái đi Nguyễn Hữu Thọ, Giải Phóng.

Cấm các phương tiện từ cầu vượt hồ Linh Đàm và ram xuống của Vành đai 3 trên cao rẽ trái ra đường Nguyễn Hữu Thọ đi KĐT Linh Đàm và cấm các phương tiện từ ram xuống của Vành đai 3 trên cao rẽ phải tại làn rẽ phải liên tục ra đường Nguyễn Hữu Thọ đi Giải Phóng. Các phương tiện từ Hoàng Liệt qua cầu vượt hồ Linh Đàm được phép rẽ phải tại làn rẽ phải liên tục đi Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng.

Ngoài ra, tại nút giao Linh Đường, giao thông sẽ được tổ chức bằng đảo giao thông dẫn hướng. Các phương tiện giao thông đường bộ đi từ Linh Đường ra Nguyễn Hữu Thọ và ngược lại thông qua hệ thống đảo giao thông, biển báo chỉ dẫn tại khu vực trung tâm nút.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.