Thị trường

Hà Nội: Chợ hoa "trăm tuổi" trầm lặng chiều 29 Tết

10/02/2021, 20:35

Chiều 29 Tết, lượng người đến tham quan và mua sắm tại chợ hoa Hàng Lược (Hà Nội) vẫn thưa thớt so với mọi năm.

img

Ghi nhận của PV trong chiều 10/2 (29 Tết), lượng người đến tham quan và mua sắm tại chợ hoa Hàng Lược (Hà Nội) thưa thớt hẳn so với mọi năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang có những diễn biến mới và phức tạp.

img

Tại các cổng ra, vào khu vực Chợ hoa Tết đều có lực lượng ứng trực yêu cầu bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.

img

Vẫn là đào, quất, đồ trang trí rực rỡ sắc màu nhưng không khí mua bán tại khu vực chợ truyền thống này khá trầm lặng.

img

Đa số người bán và người mua đều có ý thức phòng, chống dịch bệnh.

img

Hơn 20 năm bán đào trên phố Hàng Lược, bà Hồ Thị Sơn (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: "Vào thời điểm này năm ngoái, việc bán 100-200 cành đào/ngày là chuyện bình thường. Nhưng năm nay, từ sáng đến chiều tôi chỉ bán được chưa đến 20 cành".

img

Cách đó không xa, chị Công Thị Ngọc Hường (Tây Hồ, Hà Nội) cho hay, mặc dù đã chủ động hạ giá đào xuống thấp nhưng người mua vẫn không nhiều.

img

Hàng trăm cây quất cảnh với nhiều mẫu mã khác nhau "ngóng" người mua.

img

Đến với chợ hoa Hàng Lược, nhiều du khách tỏ ra buồn chán vì không còn cảm nhận được không khí Tết.

img

Bên cạnh quất, đào, nhiều loại hoa tươi cũng được bày bán để phục vụ người dân.

img

Các tiểu thương ngồi lướt điện thoại chờ khách.

img

Chợ hoa Tết truyền thống tại các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Rươi và Hàng Khoai thường được quen gọi là chợ hoa Hàng Lược đã trở thành một nét sinh hoạt độc đáo của người dân phố cổ nói riêng và người dân Hà thành nói chung suốt cả thế kỷ qua.

img

Điểm đặc biệt của Chợ hoa Tết truyền thống là chỉ họp một lần duy nhất trong năm, bắt đầu từ ngày 15 cho đến ngày 30 tháng Chạp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.