Xã hội

Hà Nội: Chưa xem xét mua trực thăng chữa cháy

13/04/2016, 06:45

Giám đốc Sở CS PCCC Hà Nội khẳng định, hiện tại thành phố chưa xem xét trang bị máy bay trực thăng chữa cháy.

họp báo thành ủy 12.4
Thiếu tướng Hoàng Quốc Định phát biểu tại cuộc giao ban báo chí chiều qua

 Tại cuộc giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 12/4, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội khẳng định, hiện tại thành phố chưa xem xét trang bị máy bay trực thăng chữa cháy, một phần do kinh tế khó khăn và hạ tầng hiện chưa đáp ứng được. Trước mắt, nếu nhu cầu chữa cháy cần sử dụng máy bay, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị quân đội.

Theo báo cáo, trong quý 1/2016, Cảnh sát PCCC thành phố tiếp nhận và xử lý trên 1.000 tin báo cháy, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ. Trên địa bàn thành phố xảy ra 61 vụ cháy, 1 vụ nổ khí gas, 275 sự cố cháy nhỏ. Thiệt hại làm 2 người chết, 14 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính trên 7 tỷ đồng. Trong tổng số các vụ cháy, nguyên nhân do chập điện vẫn chiếm tỉ lệ cao (56,5%).

Trong quý I/2016 đã kiểm tra, phúc tra 6.170 lượt đơn vị, cơ sở phát hiện và yêu cầu khắc phục 25.211 tồn tại, thiếu sót về PCCC; Xử phạt hành chính 1.042 tổ chức, cá nhân vi phạm với số tiền gần 1,3 tỷ đồng.Thiếu tướng Định cũng cho biết, qua điều tra, Hà Nội có 891 nhà cao tầng, 799 tòa nhà đã đi vào hoạt động, còn lại đang thi công. Nhìn chung, các tòa nhà sau khi nghiệm thu hầu hết đều tuân thủ quy định PCCC.

Tuy nhiên, sau một thời gian đưa vào sử dụng lại phát sinh tồn tại, Sở đã có những kiến nghị cụ thể với thành phố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.