Chính trị

Hà Nội có số lượng Ủy viên Trung ương khóa XIII đông nhất

31/01/2021, 13:22

Số Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XIII là người Hà Nội chiếm số lượng nhiều nhất (xét theo quê quán), với 20 người.

img

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, tối 30/1.

Tối 30/1, ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội XIII của Đảng công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Trong danh sách này, số Ủy viên Trung ương là người Hà Nội chiếm số lượng nhiều nhất (xét theo quê quán), với 20 người:

-Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (SN 1944)

-Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh (SN 1965)

-Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương (SN 1962)

-Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải (SN 1970)

-Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (SN 1962)

-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh (SN 1961)

-Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải (SN 1970)

-Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong (SN 1978)

-Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội VN Bùi Nhật Quang (SN 1975)

-Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng (1973)

-Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng (SN 1975)

-Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Doãn Anh (SN 1967)

-Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương (SN 1974)

-Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN Nguyễn Thị Hồng (SN 1968)

-Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy (SN 1966)

-Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh (SN 1974)

-Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Trần Hồng Minh (SN 1967)

-Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1972)

-Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (SN 1971)

-Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ (SN 1976, Ủy viên dự khuyết)

Trong khi đó, ở khóa XII, Hà Tĩnh có số lượng Ủy viên Trung ương đông nhất (16 người). Đến khóa XIII, số Ủy viên Trung ương là người Hà Tĩnh gồm có 10 người:

-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú (SN 1961)

-Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (SN 1960)

-Bộ trưởng Tài nguyên- Môi trường Trần Hồng Hà (SN 1963)

-Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng (SN 1970)

-Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga (SN 1964)

-Bí thư tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh (SN 1962)

-Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn (SN 1973)

-Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh (SN 1976)

-Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng (SN 1971)

-Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng (SN 1971)

Trong khi đó, số lượng Ủy viên Trung ương là người Nghệ An có 14 người, xếp sau Hà Nội:

-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ (SN 1957)

-Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc (SN 1958)

-Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng (SN 1957)

-Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc (SN 1963)

-Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh (SN 1971)

-Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thu Thủy (SN 1964)

-Phó ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (SN 1964)

-Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh (SN 1972)

-Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý (SN 1976)

-Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Mạnh Cường (SN 1973)

-Phó tổng giám đốc TTXVN Lê Quốc Minh (SN 1969)

-Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung (SN 1973)

-Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng (SN 1966)

-Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy (SN 1977).

Tính chung trong danh sách 180 Ủy viên Trung ương chính thức, có 48 người thuộc thế hệ 7X. 20 Ủy viên dự khuyết đều sinh từ 1976 - 1983, trong đó hầu hết sinh từ 1976- 1977.

Như vậy, số lượng người trẻ trong Ban chấp hành Trung ương khóa XIII chiếm tỷ lệ đáng kể. Nếu như khóa XII có 19 người từ 45 tuổi trở xuống thì khóa XIII có 30 người.

Trong đó, Ủy viên chính thức trẻ nhất là Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Tuấn Anh (SN 1979).

Trong số 20 Ủy viên dự khuyết, người trẻ nhất là Bí thư huyện ủy Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên Mùa A Vảng (SN 1983).

Trong danh sách 180 Ủy viên chính thức có 23 người thuộc đoàn Đảng bộ Quân đội; 6 người là lãnh đạo Bộ Công an.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.