Thời sự

Hà Nội: Cột điện đổ, dòng xe vượt "rào" thoát tắc

27/10/2014, 16:05

Ngoài cây cột điện nằm chặn ngang giữa đường còn có 2 cây cột điện cũng bị đổ nghiêng về một bên và 1 cột đèn gẫy ngang thân.

Hiện trường sự cố
Hiện trường sự cố

Bà Nguyễn Thị Lan (người bán nước gần khu vực xảy ra sự cố) cho biết, vào khoảng 4h sáng, một tiếng đổ sập lớn trên đường khiến nhiều người giật mình. Khi chạy ra quan sát thì bà thấy cột điện đã nằm chặn ngang giữa đường. Lúc này, bà Lan cũng nhìn thấy 1 chiếc ô tô kiểu dạng xe bồn vượt qua nhanh, “khả năng chiếc xe đã mắc phải dây điện nên đã kéo sập cả cột”, bà Lan cho hay.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, lúc 6h30 đã có nhân viên điện lực đến kiểm tra và khắc phục sự cố. Ngoài cây cột điện nằm chặn ngang giữa đường còn có 2 cây cột điện cũng bị đổ nghiêng về một bên và 1 cột đèn gẫy ngang thân.

Vụ việc xảy ra vào thời gian cao điểm, dòng phương tiện lưu thông nhiều qua đoạn đường đã khiến tình trạng tắc đường cục bộ xảy ra. Để “thoát thân”, các chủ phương tiện đành phải lấn lên vỉa hè, vượt qua rải phân cách hoặc quay đầu xe.

Hữu Tuấn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.