Đô thị

Hà Nội cứ mưa lớn là ngập nặng, nhiều tuyến phố thành sông

24/05/2022, 12:06

Hôm nay (24/5), mưa lớn tiếp tục kéo dài, nhiều tuyến đường phố trên địa bàn Hà Nội xuất hiện ngập sâu, các phương tiện đi lại khó khăn...

Nhiều tuyến đường ngập sâu, ùn tắc kéo dài

Sáng nay (24/5), nhiều tuyến đường của Hà Nội tiếp tục ngập sâu. Ô tô, xe máy của người dân chết máy la liệt.

img

Mưa lớn kéo dài suốt hai ngày qua khiến các tuyến đường, phố của Hà Nội ngập sâu

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, các tuyến đường Tây Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội), đường gom dọc Đại Lộ Thăng Long, đoạn đường tại KĐT Thiên Đường Bảo Sơn, đường QL6 đoạn khu vực BX. Yên Nghĩa, Ngô Xuân Quảng, Nam Đuống, Đàm Quang Trung, Vũ Xuân Thiều, Cổ Linh, Ngọc Lâm... chìm trong nước.

Như thường lệ, mỗi khi mưa lớn xảy ra, các tuyến đường vào trung tâm Thủ đô lại ùn tắc nghiêm trọng, điển hình như Tố Hữu, Lê Văn Lương, đường Láng, khu vực nút giao Ngã Tư Sở, đường Trường Chinh, đường Vũ Trọng Phụng.

Anh Phạm Hoà làm ở Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội bức xúc: "Trong mấy ngày mưa đường ùn tắc, ngập sâu việc di chuyển từ nhà tới công ty của anh 16km rất vất vả. Bình thường chỉ khoảng hơn 1h có thể từ nhà tới công ty và ngược lại nhưng từ hôm qua đến nay để từ nhà tới cơ quan anh phải đi lại mất hơn 4h đồng hồ, cảm giác rất mệt mỏi".

Chị Nguyễn Thuý Hoà, Hà Đông, Hà Nội chia sẻ: Cả ngày hôm qua chen lấn trong "biển nước" trên đường Đại lộ Thăng Long để đến cơ quan làm việc, nay tôi đã bị ốm và phải xin nghỉ, xe ô tô cũng đang phải mang đi sửa.

"Tôi mong đơn vị chức năng sớm có giải pháp xử lý chống ngập, chứ từ nhiều năm nay khu vực Đại lộ Thăng Long liên tục xuất hiện ngập úng ngay cả khi mưa nhỏ, nơi đây trở thành điểm đen "ngập nặng" nhất Thủ đô", chị Hoà bức xúc.

Cốt đường thấp hơn nhà dân, đường gom Đại lộ Thăng Long cứ mưa lớn là thành sông

Trao đổi với Báo Giao thông, bà Nguyễn Việt Hương - Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát Nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của rìa Bắc rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên thời gian mưa từ thời điểm 18h00 ngày 23/5/2022 đến sáng nay 24/5 trên địa bàn Hà Nội có mưa rải rác với lượng mưa phổ biến từ 40-150mm.

Bà Hương cho hay: Lượng mưa trên đã khiến một số khu vực trên địa bàn thành phố xuất hiện điểm ứ đọng nước, như: Ngô Xuân Quảng (trước cổng ĐH Nông Nghiệp), Nam Đuống (trước tòa nhà An Quý Hưng); Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97), đường Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị Aeon mall), Vũ Xuân Thiều, gầm chui xe lửa phố Thiên Đức, đường Cổ Linh, đường Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến Xí nghiệp Môi trường Đô thị Gia Lâm), trục thoát nước qua ngõ 80 Hoa Lâm, Yên Duyên (đường vành đai 3), Đại lộ Thăng Long (đoạn qua các hầm chui dân sinh số 5, Km 9+ 656); ecohome 3 (bao gồm trường tiểu học Đông Ngạc).

Về nguyên nhân ngập úng trên đường gom Đại lộ Thăng Long, lãnh đạo Công ty Thoát nước Hà Nội lý giải là do mực nước sông Nhuệ dâng cao, cụ thể mực nước tại Trạm bơm Đồng Bông 1 lúc 16h chiều 23/5 là 5.18m.

Trong khi đó, khu vực hầm chui dân sinh đường gom Đại lộ Thăng Long, cốt mặt đường thấp hơn cao độ nhà dân xung quanh từ 50-70cm. Việc này đã gây khó khăn tới việc thoát nước tự chảy ra sông Nhuệ, sông cầu Ngà.

Để đảm bảo công tác phòng, chống úng ngập, ngay khi có mưa, theo bà Hương, Công ty đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý và vận hành các trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế, DPS… để hạ mức nước trên hệ thống, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước.

Thông tin lượng mưa, chế độ vận hành trạm bơm, cửa phai và tình hình úng ngập được cập nhật theo thời gian thực về Trung tâm giám sát hệ thống thoát nước và lên phần mềm HSDC Maps.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn dự báo, ngày và đêm nay (24/5), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 60mm, có nơi trên 80mm.

Riêng khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá cấp 1.

"Chúng tôi tiếp tục triển khai ứng trực, huy động nhân viên thoát nước, vận hành các trạm bơm nhằm hạ mực nước trên hệ thống đảm bảo thoát nước, phòng chống úng ngập", bà Hương khẳng định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.