Đời sống

Hà Nội đã sẵn sàng đóng cửa toàn bộ giếng ngầm, sử dụng nước mặt

17/05/2019, 15:23

Thành phố Hà Nội sẵn sàng thực hiện chủ trương sử dụng nước mặt thay nước ngầm bị ô nhiễm

img
Cuộc đối thoại giữa Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và công nhân lao động thủ đô (ảnh internet)

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE), đơn vị được giao lập điều chỉnh quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội, hiện nay, tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngầm tại Hà Nội ở mức báo động. Qua khảo sát hiện trạng cấp nước cho đô thị, các giếng ngầm tại các quận: Hai Bà Trưng, Ba Đình, Hà Đông, Thanh Xuân, Tây Hồ, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm có hàm lượng sắt cao. Các giếng ở các quận: Hai Bà Trưng, Ba Đình, Thanh Xuân, Long Biên có hàm lượng mangan cao.

Đặc biệt, các giếng tại các quận ở phía Nam và Đông Nam thành phố thuộc các nhà máy nước: Pháp Vân, Hạ Đình, Tương Mai bị ô nhiễm nặng; nước ngầm không bảo đảm chất lượng, hàm lượng amoni rất cao và có dấu hiệu bị nhiễm bẩn bởi nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp...

img
Bể nước ngầm (ảnh minh họa Internet)

Tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo TP Hà Nội với công nhân lao động Thủ đô, Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung cho biết: Đến hết 2020, thành phố sẽ phấn đấu toàn bộ khu vực nông thôn được cung cấp nước sạch theo tiêu chuẩn nước đô thị. Tiếp tục đôn đốc các nhà đầu tư để hoàn thành các nhà máy nước sạch sử dụng nguồn nước mặt các con sông. Đóng dần các giếng nước sử dụng nước giếng khoan.

Thực hiện chủ trương của Thành phố, Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị cung cấp cấp nước sạch rà soát lộ trình đóng cửa các giếng khoan nước ngầm, đặc biệt là các vùng ô nhiễm môi trường.

Đại diện Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông (Công ty Nước sạch Hà Đông) cho biết, đơn vị cung cấp nước sạch cho nhân dân địa bàn Quận Hà Đông, các vùng phụ, lân cận, huyện Ứng Hòa, Phú Xuyên, Đan Phượng. Hiện tại đang quản lý 55 giếng, các giếng khoan đang hoạt động bình thường, gần như không bị ô nhiễm. Công ty đã lên kế hoạch giảm giếng theo lộ trình các năm 2019-2020; 2020-2025; 2025-2030, theo lộ trình trên, đến năm 2030 sẽ giảm 23 giếng (42%).

Ông Trần Đình Vinh, Phó Giám đốc Công ty CP cấp nước Sơn Tây cho biết, đơn vị đang quản lý 20 giếng, nước hiện tại tương đối tốt. Theo kế hoạch, trước mắt sẽ giảm 3 giếng gần nhà dân, sử dụng 17 giếng, nếu thiếu nước sẽ lấy nước từ Ba Vì xuống.

Công ty nước sạch Hà Nội cũng đang thực hiện rà soát, báo cáo chi tiết lộ trình theo quy hoạch.

Khi được hỏi về thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai kế hoạch giảm giếng ngầm, ông Phạm Ngọc Hoan, Trưởng phòng tổng hợp Công ty Nước sạch Hà Đông chia sẻ, khi đóng giếng ngầm doanh nghiệp không phải lo sản xuất mà thực hiện nhiệm vụ truyền tải, tập trung vào hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó cũng có nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề tài chính đầu tư máy móc, công nghệ. Vấn đề giải quyết việc làm cho công nhân nhiều năm gắn bó với ngành nước. “Giảm việc đồng nghĩa với giảm lương, giảm công nhân nhiều anh em thất nghiệp sẽ làm gì?” ông Hoan đặt vấn đề. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định công ty sẽ cố gắng giải quyết hài hòa, sẵn sàng hoàn thành chủ trương, kế hoạch đề ra.

Danh sách các nhà máy đang sử dụng nước ngầm hiện nay:

img
img
img
Danh sách nhà máy sử dụng nước ngầm

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.