Điều tra

Hà Nội: Đem thi thể nạn nhân đến đặt giữa nhà nghi phạm

28/07/2016, 13:15

Hai bên sau đó xảy ra mâu thuẫn, Chiển dùng dao đuổi chém anh Nam khiến nạn nhân tử vong.

1469610056-146960987231396-mang-xac-de-nha-nghi-ph

Nhà nghi phạm Trần Bá Chiển bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra

Ngày 27/7, Công an huyện Chương Mỹ và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã phối hợp điều tra vụ án xảy tại thôn Thanh Nê, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ làm 1 người tử vong. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Nam (23 tuổi, trú tại thôn Thanh Nê), còn nghi phạm gây án là Trần Bá Chiển (39 tuổi, cùng ở thôn Thanh Nê).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h30 chiều 26/7, anh Nam sang nhà Chiển yêu cầu anh này sang xin lỗi gia đình mình vì trước đó Chiển đã đánh ông Nguyễn Văn Tranh (chú anh Nam) bị thương. Hai bên sau đó xảy ra mâu thuẫn, Chiển dùng dao đuổi chém anh Nam khiến nạn nhân tử vong sau đó tại bệnh viện.

Quá bức xúc trước hành vi của Chiển, nên 16h cùng ngày, gia đình anh Nam đã mang thi thể nạn nhân đặt giữa nhà nghi phạm. Đến 21h đêm 26/7, cơ quan chức năng mới thuyết phục được gia đình nạn nhân đưa thi thể ra ngoài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.