Kinh tế

Hà Nội: Di tích Ao cá Bác Hồ "bốc hơi" gần 4.000 mét đất

01/06/2020, 20:04

Sau quá trình cải tạo, di tích Ao cá Bác Hồ, Sơn Tây, Hà Nội đã giảm gần 4.000m2 đất. Xã Đường Lâm lý giải do đã sử dụng làm cống tiêu nước...

img
Di tích Ao cá Bác Hồ "bốc hơi" gần 4.000 mét đất (Ao cá Bác Hồ, Đường Lâm, Sơn Tây)

Người dân xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội phản ánh đến Báo Giao thông về việc, một số hộ dân lấn chiếm, xây nhà trên đất di tích Ao cá Bác Hồ (giáp ranh thôn Mông Phụ - Đoài Giáp).

Trao đổi với PV Báo Giao thông sáng nay (1/6), đại diện xã Đường Lâm cho biết đã có báo cáo gửi Uỷ ban nhân dân thị xã Sơn Tây, đồng thời cung cấp toàn bộ bản báo cáo.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân xã Đường Lâm lý giải, từ năm 2003 đến năm 2018, diện tích Ao cá Bác Hồ giảm từ 19.065m2 xuống 15.360m2 (giảm 3.705m2) là do địa phương có sử dụng làm đường đi và cống tiêu nước... Trong số diện tích bị giảm đó gồm có cả: 150m2 đất do hộ bà Nguyễn Thị Sơn khai hoang, sử dụng; 690 m2 nhà ông Nguyễn Văn Nam làm nhà, trồng cây; 922,3 m2 giao cho hộ nhận khoán trồng cây lâu năm.

Cũng theo báo cáo, các hộ xây dựng nhà quanh Ao cá Bác Hồ đã được UBND thị xã Sơn Tây cấp chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trước đó, người dân xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội phản ánh, Ao cá Bác Hồ (giáp ranh thôn Mông Phụ - Đoài Giáp) thuộc khu di tích Làng cổ Đường Lâm, có diện tích hơn 19.000 m2, được người dân trong xã hiến đất nhập thành. Nhưng hiện nay, phần diện tích đất này đang bị "biến" thành đất ở, nhà ở kiên cố.

Bà Kiều Thị Bách, thôn Đoài Giáp bức xúc: " Đất ở của nhà tôi (đất ở trước kia hiến cho hợp tác xã -PV) giờ lại cắm cho người khác đến ở. Ao cá Bác Hồ thì giờ bỏ không, không sử dụng đến".

Ông Phan Văn Bản, thôn Mông Phụ chỉ rõ: Nhà ông Chung, bà Năm Mây, nhà Luyến..., đều xây dựng trên đất của ao làng do dân hiến làm di tích.

Theo tìm hiểu của PV, trong tờ bản đồ số 299 của Xã Đường Lâm năm 1987, thửa 95 tờ bản đồ số 1, diện tích Ao cá Bác Hồ là 17.720m2, không có diện tích đất thổ cư. Còn bản đồ 2003, thửa 209 tờ bản đồ số 11 thì diện tích là 19.065m2 gồm 2 thửa đất thổ cư. Nhưng đến năm 2018, sau khi được cải tạo, diện tích Ao cá Bác Hồ giảm gần 4.000m2 và xuất hiện thêm một số hộ dân xây nhà kiên cố.

Bà Trịnh Thị Thuần, người dân thôn Đông Sàng đặt hàng loạt nghi vấn: Tại sao dân hiến đất để xây dựng Ao cá Bác Hồ, giờ giảm 3.700m2? Có hay không lợi ích nhóm? Đề nghị làm rõ vì sao di tích lại để người dân lấn chiếm làm nhà ở? Ai đã vẽ bản đồ địa chính bẻ cong Ao cá...?

Trao đổi với báo chí, đại diện xã Đường Lâm khẳng định, đối chiếu với bản đồ năm 2003, các hộ dân xây dựng quanh Ao cá Bác Hồ không lấn chiếm, xây dựng đúng quy định. Tuy nhiên, đại diện Uỷ ban nhân dân xã Đường Lâm không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất mà các hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.