Đô thị

“Đói khách”, nhiều nhà xe ngừng phục vụ, nghỉ Tết sớm

30/01/2022, 18:00

Trong ngày 28 Tết, nhiều nhà xe ở Hà Nội đã ngừng phục vụ do vắng khách, càng chạy càng lỗ...

Chiều nay 30/1 (28 Tết), trao đổi với Báo Giao thông, ông Trịnh Hoài Lam - Phó giám đốc bến xe Nước Ngầm cho biết, đến ngày hôm nay bến xe đã rất vắng khách. Từ sáng đến giờ chỉ có khoảng 30 - 40 lượt xe đi Vinh - Hà Tĩnh.

Các tuyến khác đi Hải Phòng, Nam Định, Vinh, Hà Tĩnh Thanh Hoá… cơ bản đã nghỉ từ hôm qua.

img

Xe khách ở các bến xe Hà Nội dù ngày cao điểm nhưng số lượng khách tới rất vắng vẻ - Ảnh Tạ Hải

Tương tự, tại bến xe Mỹ Đình, ông Lý Trường Sơn - Giám đốc bến xe cho biết, mấy ngày cao điểm qua tỷ lệ vận chuyển hành khách tại bến xe chỉ đạt từ 20 - 25% so với ngày thường, tương đương khoảng 250 lượt xe/ ngày.

Trong sáng nay, bến xe phục vụ 104 lượt xe, mỗi xe khoảng 3 - 5 hành khách. "Khách quá ít, tỷ lệ chạy rỗng cao nên một số xe khách đã ngừng phục vụ", ông Sơn cho hay.

img

Môt nhà xe tuyến Vinh - Hà Tĩnh chia sẻ, đến giờ xuất bến mà không có khách - Ảnh: Tạ Hải

Ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc bến xe Giáp Bát ngán ngẩm nói, trong những ngày cao điểm qua, tại bến xe chỉ tăng 15% so với ngày thường, tương đương khoảng 2.000 hành khách/ngày.Từ chiều nay, khách tới bến xe đã giảm mạnh.

"Có thể, trong ngày mai (ngày cuối cùng trước Tết Nguyên đán nhiều nhà xe sẽ ngừng phục vụ khách từ sớm, khác lạ hẳn so với thời điểm chưa dịch bệnh, đêm 30 Tết nhà xe vẫn đưa đón khách", ông Thành nói.

Liên quan đến lý do ngừng phục vụ hành khách từ ngày 27 Tết, một nhà xe tuyến Vinh - Hà Tĩnh cho rằng: "Chưa bao giờ nghĩ đến cảnh phải dừng phục vụ hành khách trong ngày cao điểm Tết Nguyên đán. Song do càng chạy càng thấy lỗ nên bắt buộc chúng tôi phải nghỉ".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.