Đô thị

Hà Nội dừng 2 tuyến buýt kế cận do "bão" Covid-19

31/05/2021, 18:47

Hà Nội tạm dừng hoạt động 2 tuyến buýt 202, 203 lộ trình Hà Nội đi các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang do dịch Covid-19 phức tạp...

img

Hà Nội vừa tạm dừng hoạt động 2 tuyến buýt kế cận để phòng dịch Covid-19 - Ảnh minh họa

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở GTVT Hà Nội vừa chấp thuận để các doanh nghiệp dừng hoạt động 2 tuyến buýt kế cận (buýt không trợ giá) chạy đến các tỉnh: Bắc Giang, Hải Dương, Bắc Ninh.

Theo đó, Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội sẽ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe buýt tuyến kế cận số 202 từ Hà Nội đi thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) và ngược lại cho đến khi có chỉ đạo mới của các cơ quan chức năng.

Tuyến buýt kế cận số 202 có lộ trình chiều đi: Bến xe Gia Lâm - Ngô Gia Khảm - Ngọc Lâm - Nguyễn Văn Cừ - cầu Chui - Nguyễn Văn Linh - Như Quỳnh - Bần - Phố Nối - Quán Gỏi - Ngã ba Hoàng Long - Ngã tư Máy sứ - Lê Thanh Nghị - Thống Nhất - Bạch Đằng - Trần Hưng Đạo - Hồng Quang - Bến xe Hải Dương.

Chiều về: Bến xe Hải Dương - Hồng Quang - Trần Hưng Đạo - Bạch Đằng - Thống Nhất - Lê Thanh Nghị - Ngã tư Máy sứ - Ngã ba Hoàng Long - Quán Gỏi - Phố Nối - Bần - Như Quỳnh - Nguyễn Văn Linh - cầu Chui - Nguyễn Văn Cừ - Ngô Gia Khảm - Bến xe Gia Lâm.

Với tuyến buýt số 203, chạy lộ trình Hà Nội - Bắc Giang, Công ty TNHH Bắc Hà (đơn vị quản lý, khai thác) cùng cho biết cũng đã dừng hoạt động.

Theo đại diện Công ty Bắc Hà, tuyến buýt 203 có lộ trình đi từ Hà Nội, gồm: Bến xe Giáp Bát - Giải Phóng - Kim Đồng - Giải Phóng - Pháp Vân - Nguyễn Khoái - Trần Khánh Dư - Trần Quang Khải - Trần Nhật Duật - Nguyễn Văn Cừ - Cầu Chui - Ngô Gia Tự - Cầu Đuống - Hà Huy Tập - Yên Viên - Dốc Lã - Từ Sơn - Lim - Thị xã Bắc Ninh - Thị Cầu - Tam Tầng - Chợ Nếnh - Hồng Thái - thành phố Bắc Giang - Bến xe Bắc Giang.

Với các tuyến buýt chạy Hà Nội - Bắc Ninh (tuyến số 10A và tuyến số 54), thay vì dừng hoạt động như 2 tuyến trên, Sở GTVT Hà Nội có phương án điều chỉnh lộ trình theo hướng cả 2 tuyến này được hoạt động bình thường, tuy nhiên chỉ chạy đến gần địa phận Bắc Ninh rồi quay đầu trở lại Hà Nội.

Trước đó, cũng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ ngày 7/5, Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội đã phải tạm dừng hoạt động tuyến vận tải liên tỉnh cố định Bến xe Mỹ Đình - tỉnh Bắc Giang và từ ngày 8/5 tạm dừng hoạt động hai tuyến buýt kế cận mang số hiệu 204 Long Biên - Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) và 212 Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.