Xã hội

Hà Nội dựng lều bạt đón, phát đồ ăn cho người đi xe máy từ phía Nam về quê

05/10/2021, 20:01

Tại các chốt kiểm dịch cửa ngõ Thủ đô, lực lượng CSGT dựng lều bạt, phát suất ăn, tổ chức dẫn đường cho bà con từ vùng dịch đi xe máy về quê.

Từ đêm và rạng sáng 5/10, các chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào TP Hà Nội đã ghi nhận có hàng nghìn xe máy của người dân di chuyển từ vùng dịch phía Nam đổ về qua Hà Nội để về quê. Tới chiều tối 5/10, lượng người đi xe máy về quê vẫn tiếp tục dồn về các chốt kiểm dịch cửa ngõ Hà Nội. Ảnh: Bà con từ các tỉnh vùng dịch phía Nam đổ về chốt kiểm soát dịch trên QL1A cũ qua địa phận huyện Phú Xuyên (Hà Nội).

Từ đêm và rạng sáng 5/10, các chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào TP Hà Nội đã ghi nhận có hàng nghìn xe máy của người dân di chuyển từ vùng dịch phía Nam đổ về qua Hà Nội để về quê. Tới chiều tối 5/10, lượng người đi xe máy về quê vẫn tiếp tục dồn về các chốt kiểm dịch cửa ngõ Hà Nội. Ảnh: Bà con từ các tỉnh vùng dịch phía Nam đổ về chốt kiểm soát dịch trên QL1A cũ qua địa phận huyện Phú Xuyên (Hà Nội).

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, lượng người và xe máy này đi từ vùng dịch phía Nam về quê ở các tỉnh phía Bắc, lộ trình đi phải qua địa phận Hà Nội. Ảnh: Người dân đi xe máy từ các tỉnh phía Nam đổ về qua Hà Nội trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, lượng người và xe máy này đi từ vùng dịch phía Nam về quê ở các tỉnh phía Bắc, lộ trình đi phải qua địa phận Hà Nội. Ảnh: Người dân đi xe máy từ các tỉnh phía Nam đổ về qua Hà Nội trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Đại tá Hải cho biết, trước thông tin hàng nghìn người rời các tỉnh vùng dịch phía Nam để về quê ở các tỉnh phía Bắc như Hà Giang, Sơn La, Yên Bái..., nhận chỉ đạo từ Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô đã huy động quân số tăng cường cho các chốt trực để hỗ trợ xét nghiệm Covid-19, khai báo y tế cho bà con.

Đại tá Hải cho biết, trước thông tin hàng nghìn người rời các tỉnh vùng dịch phía Nam để về quê ở các tỉnh phía Bắc như Hà Giang, Sơn La, Yên Bái..., nhận chỉ đạo từ Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô đã huy động quân số tăng cường cho các chốt trực để hỗ trợ xét nghiệm Covid-19, khai báo y tế cho bà con.

Do những đoàn người này đi xe máy một chặng đường rất dài từ các tỉnh phía Nam về đến Hà Nội, nên lực lượng CSGT đã chuẩn bị các suất ăn, nước uống phát miễn phí cho bà con.

Do những đoàn người này đi xe máy một chặng đường rất dài từ các tỉnh phía Nam về đến Hà Nội, nên lực lượng CSGT đã chuẩn bị các suất ăn, nước uống phát miễn phí cho bà con.

Đồng thời, dựng các lều bạt tại trước chốt kiểm soát vào Hà Nội để bà con có thể nghỉ ngơi, đợi phân loại cung đường trước khi tiếp tục hành trình.

Đồng thời, dựng các lều bạt tại trước chốt kiểm soát vào Hà Nội để bà con có thể nghỉ ngơi, đợi phân loại cung đường trước khi tiếp tục hành trình.

Để bà con đi qua Hà Nội an toàn, không dừng lại dọc đường, đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ phân nhóm các địa phương bà con sẽ tới, rồi bố trí các tổ công tác dẫn đường đưa bà con ra khỏi địa bàn Hà Nội, bàn giao cho công an địa phương tiếp theo.

Để bà con đi qua Hà Nội an toàn, không dừng lại dọc đường, đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ phân nhóm các địa phương bà con sẽ tới, rồi bố trí các tổ công tác dẫn đường đưa bà con ra khỏi địa bàn Hà Nội, bàn giao cho công an địa phương tiếp theo.

Trung tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng Đội Tuyên truyền khám nghiệm giải quyết tai nạn, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin, chỉ riêng trong chiều cũng ngày, tại Chốt số 1 cửa ngõ ra vào Thành phố qua địa bàn huyện Phú Xuyên, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã phát gần 1.000 suất đồ ăn, cũng như tổ chức bố trí chỗ nghỉ, test nhanh Covid-19 và bố trí các phương tiện dẫn các đoàn xe máy để bà con nhân dân nghỉ ngơi, tiếp tục lộ trình an toàn.

Trung tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng Đội Tuyên truyền khám nghiệm giải quyết tai nạn, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin, chỉ riêng trong chiều cũng ngày, tại Chốt số 1 cửa ngõ ra vào Thành phố qua địa bàn huyện Phú Xuyên, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã phát gần 1.000 suất đồ ăn, cũng như tổ chức bố trí chỗ nghỉ, test nhanh Covid-19 và bố trí các phương tiện dẫn các đoàn xe máy để bà con nhân dân nghỉ ngơi, tiếp tục lộ trình an toàn.

Có mặt tại Chốt số 1, Trung tá Ngô Thị Kim Doanh, Phó đội trưởng Đội Công tác chính trị - hậu cần, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong ngày hôm nay, Đội phối hợp với Hội Phụ nữ Phòng CSGT đã chuẩn bị các suất ăn, có mặt tại các chốt phát cho người dân.

Có mặt tại Chốt số 1, Trung tá Ngô Thị Kim Doanh, Phó đội trưởng Đội Công tác chính trị - hậu cần, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong ngày hôm nay, Đội phối hợp với Hội Phụ nữ Phòng CSGT đã chuẩn bị các suất ăn, có mặt tại các chốt phát cho người dân.

Đại uý Nguyễn Mai Huyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, nhiều người dân đi đường xa về qua đây đã đói và mệt, khi nhận những suất ăn đều cảm động trước tình cảm của các cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Nội.

Đại uý Nguyễn Mai Huyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, nhiều người dân đi đường xa về qua đây đã đói và mệt, khi nhận những suất ăn đều cảm động trước tình cảm của các cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Nội.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, Đội phó Đội CSGT số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) - đơn vị phụ trách Chốt số 1 cho biết, tất cả người dân từ các tỉnh vùng dịch phía Nam qua đây đều được bố trí nghỉ ngơi, test nhanh Covid-19, sau đó, lực lượng CSGT dùng xe ô tô và mô tô đặc chủng dẫn đoàn, giám sát để đoàn đi theo đúng các tuyến đường, lộ trình về quê, không dừng lại trong địa phận TP Hà Nội để đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, Đội phó Đội CSGT số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) - đơn vị phụ trách Chốt số 1 cho biết, tất cả người dân từ các tỉnh vùng dịch phía Nam qua đây đều được bố trí nghỉ ngơi, test nhanh Covid-19, sau đó, lực lượng CSGT dùng xe ô tô và mô tô đặc chủng dẫn đoàn, giám sát để đoàn đi theo đúng các tuyến đường, lộ trình về quê, không dừng lại trong địa phận TP Hà Nội để đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Lực lượng CSGT tất bật chuẩn bị đồ ăn, nước uống cho bà con các tỉnh phía Nam đi xe máy về quê qua Hà Nội.

Lực lượng CSGT tất bật chuẩn bị đồ ăn, nước uống cho bà con các tỉnh phía Nam đi xe máy về quê qua Hà Nội.

Theo thống kê của Công an TP Hà Nội, trong ngày hôm nay, tại 22 chốt ra, vào Thành phố, lực lượng chức năng đã kiểm soát 21.044 lượt phương tiện ra/vào, với 28.209 lượt người qua chốt. Có 2.755 lượt phương tiện bị yêu cầu quay đầu (1.847 lượt không vào thành phố, 908 lượt không ra ngoài thành phố).

Theo thống kê của Công an TP Hà Nội, trong ngày hôm nay, tại 22 chốt ra, vào Thành phố, lực lượng chức năng đã kiểm soát 21.044 lượt phương tiện ra/vào, với 28.209 lượt người qua chốt. Có 2.755 lượt phương tiện bị yêu cầu quay đầu (1.847 lượt không vào thành phố, 908 lượt không ra ngoài thành phố).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.