Giao thông

Hà Nội: Đường phố lại đông nghẹt ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch

01/01/2018, 18:03

Các tuyến đường cửa ngõ dẫn vào Thủ đô và các bến xe bắt đầu đông kín người vào cuối giờ chiều.

DSCF4263

Nhiều tuyến đường trên địa bàn Hà Nội đã xuất hiện ùn ứ khi người dân từ các tỉnh đổ về sau 2 ngày nghỉ lễ

Hôm nay (1/1/2018) - ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày, nhiều tuyến đường của Thủ đô lại rơi vào tình trạng quá tải do người dân trở lại thành phố chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên của năm 2018 (2/1).

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, càng về chiều, lượng người đổ về các tuyến đường cửa ngõ dẫn vào Trung tâm Hà Nội như: Giải Phóng, Nguyễn Xiển, Phạm Văn Đồng càng đông đúc với những chiếc xe lỉnh kỉnh túi to, túi nhỏ. Tại các bến xe, lực lượng bảo vệ bến, công an địa bàn và thanh tra cũng đã được huy động tối đa để đảm bảo an ninh tại bến và an toàn giao thông phía ngoài.

Dưới đây là ghi nhận của PV tại các bến xe và trên một số tuyến đường của Hà Nội chiều 1/1:

Ảnh 1

Từ đầu giờ chiều, các bến xe đã ken đặc người dân từ các tỉnh về

Ảnh 15

BX. Mỹ Đình cũng ở tình cảnh đông đúc tương tự

Ảnh 2

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi sau chuyến đi dài trên ô tô 

Ảnh 3

Người phụ nữ tỏ ra khá chật vật với hành lý mang theo

Ảnh 4

Bạn Nguyễn Công Hữu (Quảng Xương, Thanh Hóa) cho biết, dù đã chủ động ra đón xe từ 12h00 trưa nhưng do nhà ở đoạn giữa cung đường nên đến tận 12h40 mới lên được xe đi Hà Nội

Ảnh 6

Các tuyến buýt liên tục quá tải khi vừa cập bến trung chuyển tại BX. Giáp Bát

Ảnh 5

Đội ngũ xe ôm và grab tại bến xe liên tục chèo kéo khách. Theo tìm hiểu của PV, một số người chạy grab đã tắt hệ thống, tự làm giá với khách để hưởng lợi

Ảnh 8

Khác hẳn với sự đông đúc 2 ngày trước, hôm nay (1/1), các quầy bán vé thưa thớt đến lạ thường. Theo ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc BX. Giáp Bát, tính đến 16h00 hôm nay, lượng hành về bến đã tăng khoảng 20% so với ngày thường. Đặc biệt, đã có người dân phản ánh qua đường dây nóng của bến xe trường hợp một xe khách chạy tuyến Thanh Hóa nhồi nhét khách và tự ý tăng giá vé. Lãnh đạo bến xe đã chỉ đạo xác minh rõ sự việc này.

Ảnh 10

Sự vắng vẻ tại quầy vé BX. Nước Ngầm

Ảnh 9

Dù lực lượng chức năng đã được bố trí điều tiết giao thông song trước các bến xe luôn xảy ra tình trạng hỗn loạn bởi taxi và xe ôm. Trong ảnh là trước cổng chính BX. Giáp Bát.

DSCF4332

Cổng xe vào bến của BX. Mỹ Đình cũng trong tình cảnh hỗn độn tương tự.

Ảnh 11

Tại các cửa ngõ vào Thủ đô cũng bắt đầu đông đúc. Trong ảnh là cảnh tượng ùn ứ trên đường Giải Phóng (cạnh ngã ba Giải Phóng – Nguyễn Đức Thọ)

Ảnh 13

Các xe lỉnh kỉnh đồ đạc khi quay lại Thủ đô

Ảnh 12

Đây là hình ảnh dễ dàng bắt gặp trên các tuyến cửa ngõ của Hà Nội chiều nay

Ảnh 14

Thời điểm 16h00 chiều ngày 1/1, đoạn giao cắt giữa đường vành đai 3 trên cao và Nguyễn Xiển đã xảy ra ùn ứ. Tổ công tác của Đội CSGT số 7, Công an TP.Hà Nội đã rất vất vả để xử phân luồng, điều tiết tại đây

IMG_3582

Còn tại ga Hà Nội, các chuyến tàu từ các tỉnh về tập trung vào trưa và vào giữa giờ chiều đông kín khách. Nhất là các tàu từ Thanh Hóa, Hải Phòng về, lên đến gần 1.000 khách. Bà Phạm Thị Anh Đào, Giám đốc Trung tâm Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, trong ngày hôm nay, ngành đường sắt tăng cường tàu 2 chuyến tàu Nghệ An - Hà Nội, 1 chuyến Thanh Hóa - Hà Nội, 1 chuyến Lào Cai - Hà Nội và 1 chuyến Hải Dương - Hà Nội. Vì vậy, bắt đầu từ chiều tối nay đến sáng mai các đoàn tàu từ phía Nam ra và Lào Cai về sẽ rất đông khách trở về Hà Nội. Ảnh: Thanh Thúy

IMG_3745

Hành khách từ các tỉnh về ga Hà Nội sau kì nghỉ Tết Dương lịch. Ảnh: Thanh Thúy

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.