Bóng đá

Hà Nội FC có buông V-League?

11/09/2019, 17:32

Người hâm mộ hoàn toàn có lý do lo lắng bởi Hà Nội FC thời gian qua phải căng sức thi đấu cả ở V-League 2019 lẫn lẫn AFC Cup 2019.

img
Quang Hải ăn mừng bàn thắng trong một trận đấu của Hà Nội FC

19h tối nay (11/9), Hà Nội FC sẽ có trận đá bù vòng 22 V-League 2019 gặp Nam Định. Cuộc đọ sức này có ý nghĩa rất quan trọng bởi nếu giành chiến thắng, Quang Hải cùng đồng đội sẽ tiếp tục duy trì khoảng cách 5 điểm với đội bám đuổi TP HCM. Ngược lại, nếu hòa hoặc thua, Hà Nội FC sẽ bị TP HCM rút ngắn khoảng cách điểm số xuống còn 2 hoặc 3 điểm. Đồng nghĩa rằng nếu thêm một lần vấp ngã, thày trò HLV Chu Đình Nghiêm đứng trước nguy cơ để đối thủ trong cuộc đua vô địch vượt lên.

Người hâm mộ hoàn toàn có lý do lo lắng cho đội bóng áo tím bởi Hà Nội FC thời gian qua phải căng sức thi đấu cả ở V-League 2019 lẫn AFC Cup 2019. Riêng đấu trường AFC Cup, do phải đá theo thể thức lượt đi lượt về, di chuyển liên tục nên thể lực cầu thủ bị bào mòn đáng kể. Ở trận tuyển Việt Nam đại chiến Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 hôm 5/9, nhóm cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC gồm: Quang Hải, Duy Mạnh, Hùng Dũng chơi không thực sự tốt, đặc biệt là niềm hi vọng Quang Hải. Các chuyên gia đều chung nhận định, thể lực sa sút là nguyên nhân chính khiến những cầu thủ này đánh mất mình.

Hà Nội FC hẳn sẽ rất đau đầu trước bài toán thể lực cho chặng đường sắp tới. Ngoài 4 trận V-League 2019, đại diện Thủ đô còn phải đá hai trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 (lượt đi - lượt về) với April 25 (CHDCND Triều Tiên). Theo lịch thi đấu, 6 trận này, ông Nghiêm và học trò sẽ chơi trong vòng chưa đầy 1 tháng. Nếu vào chung kết AFC Cup 2019, Hà Nội sẽ đá thêm trận chung kết AFC Cup toàn châu lục.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Hà Nội FC tiến sâu tại đấu trường châu Á và cũng là lần đầu tiên đối diện với lịch thi đấu khắc nghiệt đến vậy ở giai đoạn cuối mùa. Trước đây, đoàn quân áo tím nổi tiếng với khả năng chạy nước rút tuyệt vời tại V-League. Nhưng khi phải thi đấu với mật độ dày đặc, cường độ cao liên tục, Hà Nội FC khó lòng chu toàn được cả hai mặt trận tham dự.

Đã có một vài ý kiến cho rằng Hà Nội FC nên buông V-League 2019 để tập trung tranh tài ở châu lục. Rõ ràng đây là giải pháp không tệ với Hà Nội FC bởi họ đã 4 lần vô địch giải quốc nội nhưng chưa thể tạo dấu ấn trên đấu trường châu Á. Bầu Hiển tham vọng đưa tên tuổi đội bóng con cưng ra ngoài biên giới Việt Nam, thành một thế lực ở châu Á và tham vọng này không thể thành hiện thực nếu Hà Nội FC cứ mãi quẩn quanh tại V-League.

Đương nhiên, đội bóng áo tím vẫn có thể lựa chọn ăn thua đủ ở cả V-League lẫn AFC Cup và nếu thành công sẽ tạo tiếng vang lớn hơn. Nhưng đây chưa hẳn là lựa chọn khôn ngoan, nhất là trong bối cảnh những trụ cột của Hà Nội FC đang ở trong tình trạng cạn kiệt thể lực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.