Xã hội

Hà Nội ghi nhận 250 ca Covid-19, có 95 ca cộng đồng trong 24 giờ qua

23/11/2021, 18:23

Sở Y tế Hà Nội cho biết, số ca mắc Covid-19 mới từ 18h ngày 22/11 đến 18h ngày 23/11 là 250 ca bệnh, trong đó có 95 ca cộng đồng.

Trong số 250 ca Covid-19 Hà Nội ghi nhận trong 24 giờ qua, có tới 147 ca ở chùm ho sốt thứ phát; 36 ca ở chùm sàng lọc ho sốt.

Ổ dịch La Thành, Giảng Võ ghi nhận thêm 24 ca; ổ dịch Phú Đô, Nam Từ Liêm 14 ca; ổ dịch Phú La-Hà Đông 9 ca. Còn lại là các ca nhiễm ở chùm liên quan các tỉnh có dịch thứ phát; các ổ dịch: Kho hàng Shopee KCN Đài Tư; hợ Ninh Hiệp, Gia Lâm; đường Trần Duy Hưng; thôn Mới, Tốt Động; Yên Nội, Đồng Quang.
img

Hôm nay, Hà Nội ghi nhận 250 ca nhiễm Covid-19

Quận Hoàng Mai ghi nhận thêm 42 ca Covid-19 mới trong 24 giờ qua, quận Nam Từ Liêm 35 ca, quận Ba Đình 27 ca, huyện Quốc Oai 18 ca; quận Hai Bà Trưng 17 ca, huyện Chương Mỹ, quận Long Biên 11 ca.

Còn lại là các ca nhiễm mới ở các quận, huyện Thanh Xuân, Thường Tín, Hà Đông, Mê Linh, Đông Anh, Thanh Trì, Thạch Thất, Đống Đa, Cầu Giấy, Gia Lâm, Thanh Oai, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Đan Phượng, Long Biên, Ứng Hòa, Hoài Đức, Bắc Từ Liêm.

Trong số 95 ca cộng đồng, chùm ho sốt thứ phát ghi nhận thêm 55 ca, sàng lọc ho sốt 36 ca, liên quan các tỉnh có dịch 3 ca và ổ dịch Phú Đô, Nam Từ Liêm 1 ca.

95 ca cộng đồng ghi nhận theo quận, huyện là: Quốc Oai (16); Thường Tín (9); Hoàng Mai (8); Thanh Xuân, Thanh Trì, Thạch Thất, Long Biên (6); Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm (5); Thanh Oai, Hà Đông, Đông Anh (4), Tây Hồ, Đống Đa (3); Hoàn Kiếm, Phú Xuyên, Gia Lâm, Ba Đình (2), Ứng Hòa, Mê Linh (1).

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 8.262 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 3.045 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 5.217 ca.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.