Thị trường

Hà Nội: Giá bán căn hộ giảm 2%

09/04/2014, 19:19

Tại buổi công bố tình hình BĐS quý I/2014 tổ chức sáng 8/4 tại Hà Nội, Công ty Tư vấn bất động sản Savills cho biết, trong quý I/2014, nguồn cung căn hộ ở Hà Nội đã tăng khoảng 5%, đạt 95.400 căn.

Tại buổi công bố tình hình BĐS quý I/2014 tổ chức sáng 8/4 tại Hà Nội, Công ty Tư vấn bất động sản (BĐS) Savills cho biết, trong quý I/2014, nguồn cung căn hộ ở Hà Nội đã tăng khoảng 5%, đạt 95.400 căn.

Do thời gian nghỉ Tết dài, nên số căn hộ bán được ở quý I giảm 6 - 8% so với quý IV/2013 và giá căn hộ cũng giảm 2% so với quý trước, mức giảm giá mạnh nhất diễn ra ở quận Long Biên, Hà Đông, còn các quận Gia Lâm, Ba Đình, Từ Liêm và Thanh Xuân, giá hầu như không đổi. Trong khi các chủ đầu tư dự án đang nỗ lực kích cầu bằng chương trình cho thuê lại căn hộ, giảm giá bán, bàn giao thô… người mua nhà cũng đang thay đổi cách tiếp cận thông tin dự án, họ thường tìm kiếm thông tin trên internet trước khi liên lạc với các bên môi giới/chủ đầu tư. Cũng theo Savills, quý I, nguồn cung BĐS tại TP HCM tăng thêm 2.800 căn chung cư và khoảng 1.600 căn đã được giao dịch thành công - con số cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Hải Quỳnh

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.