Đô thị

Hà Nội: Hàng loạt bãi rác tự phát "nuốt" vỉa hè, bức tử môi trường

13/12/2021, 15:20

Tình trạng vỉa hè bị biến thành bãi tập kết rác thải, gây mất ATGT,... tồn tại trong thời gian dài tại Hà Nội khiến người dân bức xúc.

img

Thời gian gần đây, Báo Giao thông nhận nhiều phản ánh của bạn đọc về tình trạng vỉa hè tại khu vực nút giao đường Mạc Thái Tổ - Phạm Hùng, Nguyễn Quốc Trị,... trên địa bàn TP. Hà Nội bị biến thành bãi tập kết vật liệu xây dựng, gây ô nhiễm môi trường, mất ATGT.

img

Đáng nói, các bãi tập kết rác này tồn tại từ lâu, người dân cũng phản ánh tới chính quyền địa phương nhưng đến nay tình trạng trên vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

img

Quan sát của phóng viên, tại các bãi rác này, ngoài rác thải sinh hoạt, các đồ gia dụng hỏng, phế thải xây dựng,... cũng bị đổ chồng chất trên vỉa hè, lấn chiếm toàn bộ diện tích vỉa hè của người đi bộ.

img

Tại khu vực nút giao đường Mạc Thái Tổ - Phạm Hùng, bên cạnh bãi tập kết rác "nuốt" vỉa hè, hàng loạt các phương tiện nối đuôi nhau dừng, đỗ dưới lòng đường khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Người đi bộ muốn di chuyển thì không còn cách nào khác phải đi bộ ra giữa lòng đường.

img

Tình trạng bãi tập kết rác chất đống cũng xảy ra tương tự tại khu vực đối diện lô A10 Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

img

Các chất thải nguy hại bị đổ trực tiếp ra vỉa hè khiến người dân bức xúc.

img

Nhiều trường hợp cá nhân, tổ chức thiếu ý thức hằng ngày vẫn vô tư mang rác thải ra vứt trên vỉa hè đường Nguyễn Quốc Trị khiến bãi rác tự phát này ngày càng phình to và lan rộng.

img

Nhiều mảnh kính vỡ không được thu gom, vương vãi dưới lòng đường đe doạ trực tiếp tới an toàn của người tham gia giao thông.

img

Tình trạng rác thải, phế thải sinh hoạt chất đống lâu ngày không được xử lý tràn xuống cả lòng đường, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.