Đời sống

Hà Nội: Hàng quán vỉa hè vẫn thản nhiên đón khách sau lệnh cấm

03/05/2021, 21:49

Nhiều quán ăn đường phố, trà đá vỉa hè vẫn thản nhiên hoạt động sau yêu cầu đóng cửa để phòng, chống Covid-19 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

img

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa có công điện hoả tốc yêu cầu toàn thành phố tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá, cà phê vỉa hè từ 17h ngày 3/5.

img

Ghi nhận của PV sau 17h chiều nay, lực lượng chức đã ra quân tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh (trong ảnh: Công an phường Nghĩa Đô yêu cầu người dân thu dọn, ngừng hoạt động kinh doanh trên vỉa hè).

img

Một chủ quán ăn trên đường Lạc Long Quân thực hiện nghiêm túc yêu cầu của thành phố.

img

Tuy nhiên, tại khu vực ven Hồ Tây lúc hơn 18h, các hàng quán vẫn phục vụ khách trên vỉa hè.

img

Nhiều bạn trẻ tụ tập ăn uống, không tuân thủ khoảng cách quy định.

img

Hình ảnh người dân vô tư ngồi ăn uống, nói chuyện mà không đeo khẩu trang.

img

Hàng ăn đường phố ngang nhiên bày bàn ghế, bất chấp những quy định phòng chống dịch của UBND thành phố Hà Nội.

img

Quán trà đá vỉa hè trên phố Nguyễn Thái Học lúc hơn 19h vẫn "vô tư" đón khách.

img

Ngoài các quán ăn, uống đường phố, trà đá, cà phê vỉa hè, lãnh đạo Hà Nội cũng yêu cầu toàn thành phố tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo. Các nhà hàng ăn, uống phục vụ trong nhà được phép hoạt động nhưng đảm bảo công tác vệ sinh khử khuẩn, thực hiện giãn cách tối thiểu 1 m giữa người với người hoặc có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.