Thời sự

Hà Nội hoàn thành 15 công trình giao thông lớn

02/12/2015, 07:07

Tăng trưởng kinh tế của Hà Nội năm 2015 đạt mức 9,24% - cao nhất trong 4 năm qua.

7
Kỳ họp HĐND TP Hà Nội lần thứ 14 khai mạc sáng 1/12

Sáng 1/12, kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội Khoá XIV chính thức khai mạc. Đây được đánh giá là kỳ họp quan trọng và có ý nghĩa tổng kết sau cả nhiệm kỳ.

Trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2016 tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội lần thứ 14, Phó chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh cho biết, mức tăng trưởng kinh tế của TP Hà Nội năm 2015 ước đạt 9,24% - cao nhất trong 4 năm trở lại đây.

Đặc biệt, TP đã phối hợp với Bộ GTVT đưa 3 công trình trọng điểm quốc gia vào khai thác: đường Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Tân, nhà ga T2 Nội Bài; Hoàn thành đưa vào sử dụng 12 công trình giao thông quan trọng; đôn đốc quyết liệt các dự án trọng điểm để cuối năm 2015 cơ bản hoàn thành 8/15 dự án.

Ông Khanh cũng cho biết, năm 2016 Hà Nội tiếp tục chọn là “Năm trật tự và văn minh đô thị”, để thực hiện các mục tiêu đảm bảo trật tự xây dựng và văn minh đô thị, hạn chế ùn tắc, TNGT; xây dựng các cầu vượt và cải tạo, xây dựng lại các cầu yếu.

Trong ngày làm việc đầu tiên, HĐND TP cũng nghe báo cáo phòng, chống tham nhũng năm 2015 của UBND TP trình HĐND. Trong năm 2015, thanh tra TP và thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thị xã triển khai 374 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm hơn 1.170 tỷ đồng, đã kiến nghị thu hồi gần 115 tỷ đồng; kiến nghị xử lý trách nhiệm và rút kinh nghiệm 119 tập thể và 80 cá nhân, xử phạt vi phạm hành chính 61,8 tỷ đồng, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 7 vụ; kiến nghị kiểm điểm 54 cán bộ dựa trên kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Đồng thời, HĐND còn nghe Tờ trình của UBND TP về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016, dự kiến năm 2016 tổng chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp là hơn 165.000 chỉ tiêu.

Cụ thể, biên chế hành chính là 11.174 biên chế, trong đó: biên chế công chức là 9.408; Lao động hợp đồng theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ là 1.354 chỉ tiêu, tăng 75 chỉ tiêu so với năm 2015. 

Giới thiệu ông Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch UBND TP

9
 

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách Đảng bộ Hà Nội cho biết, tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ tiến hành một việc quan trọng là kiện toàn chức danh chủ tịch UBND TP theo nguyện vọng của ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch HĐND thành phố. Trước đó, Bộ Chính trị và Chính phủ đã đồng ý để ông Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP, ông Nguyễn Đức Chung (ảnh), Phó bí thư thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội được cấp trên giới thiệu để HĐND TP bầu làm Chủ tịch UBND TP theo đúng quy trình và thủ tục.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.