Hạ tầng

Hà Nội: Hơn 1.220 tỷ làm đường 40m từ Nguyễn Văn Cừ đến Ngọc Thụy

04/05/2019, 16:57

Tuyến đường 40m nối đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên có tổng mức đầu tư hơn 1.220 tỷ đồng.

img
Từ ngày 5/5, Hà Nội sẽ phân luồng tuyến đường Cổ Linh đến đường Nguyễn Văn Cừ - Ảnh minh họa

Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo phân luồng, tổ chức giao thông tuyến đường đoạn từ Cổ Linh đến đường Nguyễn Văn Cừ phục vụ thi công dự án xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.

Theo đó, từ ngày mai (5/5 - 5/10), Sở GTVT Hà Nội sẽ tiến hành xén vỉa hè, mở rộng lòng đường hướng từ Cổ Linh đi Nguyễn Văn Cừ. Công tác thi công được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, sẽ dựng hàng rào tôn xung quanh phạm vi thi công, cách mép vỉa hè 1m, bề rộng lòng đường còn lại mỗi bên 10m; rào chắn bên phải tuyến 80m, bên trái rào chắn từ đầu tuyến đến ngách 208/12. Giai đoạn 2, sau khi thi công xén vỉa hè, nhà thầu sẽ thực hiện thi công cống hộp; dựng hàng rào tôn xung quanh phạm vi thi công bên phải tuyến hướng Cổ Linh đi Nguyễn Văn Cừ, bề rộng lòng đường còn lại 5,4m cho các phương tiện lưu thông.

"Nhà thầu phải bố trí đầy đủ đèn báo hiệu, người hướng dẫn phân luồng giao thông vào ban đêm; Đồng thời tổ chức thi công cuốn chiếu dứt điểm từng phân đoạn, sau đó di chuyển tịnh tiến để thi công phân đoạn tiếp theo. Ban ngày chỉ được rào chắn để thi công vỉa hè, rãnh thoát nước, toàn bộ công tác thi công thảm mặt đường chỉ được thực hiện vào ban đêm (từ 22h đến 5h sáng)", Sở GTVT Hà Nội yêu cầu.

Được biết, tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên có tổng mức đầu tư hơn 1.220 tỷ đồng. Trong đó chi phí xây lắp hơn 325 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là gần 720 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.